Nguyễn Hồng Diên đi Mỹ xin ‘công nhận quy chế kinh tế thị trường’

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Công Thương Việt Nam, được nhìn thấy đến Washington, DC để gặp ông Jamieson Greer, trưởng Đại Diện Thương Mại Mỹ, và xin “công nhận quy chế kinh tế thị trường.”

Theo báo VNExpress hôm 14 Tháng Ba, tại cuộc gặp với ông Greer, ông Diên khẳng định Việt Nam “mong muốn xây dựng mối quan hệ kinh tế, thương mại hài hòa, đôi bên cùng có lợi với Mỹ.”

Ông Nguyễn Hồng Diên (phải), bộ trưởng Công Thương Việt Nam, tại cuộc gặp ông Jamieson Greer, trưởng Đại Diện Thương Mại Mỹ. (Hình: Bộ Công Thương Việt Nam)

Ông Diên nhấn mạnh, Hà Nội “không có ý định tạo ra bất cứ cản trở nào có thể gây phương hại đến người lao động hay an ninh kinh tế, an ninh quốc gia của Mỹ.”

Bộ Trưởng Diên đề nghị hai nước tiếp tục trao đổi để “Mỹ sớm “công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.”

Theo lời ông Diên, đây sẽ là “quyết định quan trọng, tương xứng với tầm vóc của quan hệ ‘đối tác chiến lược toàn diện’ giữa hai nước.”

Trước chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Hồng Diên, các lãnh đạo Việt Nam đã từng nhiều lần đề nghị phía Mỹ công nhận quy chế kinh tế thị trường trong thời gian qua.

Nỗ lực kêu gọi “công nhận quy chế kinh tế thị trường” càng được giới chức “tứ trụ” đẩy mạnh hơn vào giai đoạn cuối của chính quyền Joe Biden nhưng đều bất thành.

Hồi giữa Tháng Bảy năm ngoái, hơn 20 hội đoàn, đa số là người Mỹ gốc Việt, gửi thư đến Tổng Thống Joe Biden, kêu gọi không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vì nhiều lý do liên quan đến tiền tệ, lao động, đầu tư, tham nhũng, nhân quyền, và quan hệ với Trung Quốc, theo lá thư gửi đến nhật báo Người Việt.

“Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối lo ngại sâu sắc liên quan đến việc Việt Nam yêu cầu được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường,” lá thư do đại diện 22 hội đoàn Việt Nam, một hội đoàn người Khmer, và một hội đoàn người Philippines, ký tên mở đầu như thế.

“Chúng tôi là các hội đoàn đấu tranh trong cộng đồng, quan tâm đến các vấn đề về quyền tự do thương lượng các điều kiện lao động, tình trạng pháp quyền yếu kém, tham nhũng tràn lan và nhân quyền,” theo lá thư.

“Trong hai năm qua, Việt Nam bị nhiều vụ bê bối tài chính và tham nhũng ảnh hưởng, chủ yếu mang lại lợi ích cho các quan chức cấp cao. Tình trạng tham nhũng này làm cạn kiệt nguồn lực quốc gia, cướp đi tiền tiết kiệm của người dân và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam,” lá thư của 22 hội đoàn viết.

Ông Phạm Minh Chính (giữa), thủ tướng Việt Nam, tiếp ông Marc Knapper (trái), đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong lúc ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Công Thương, đi Mỹ. (Hình: VietnamPlus)

Các hội đoàn ký tên vào thư bao gồm: Đảng Việt Tân; Hội Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam; Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa; Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dayton, Ohio; Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận; Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Hạt Los Angeles; Cộng Đồng Việt Nam San Diego; Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii; Liên Minh Dân Chủ Việt Nam…

Theo VNExpress, Mỹ hiện là nước mua hàng Việt lớn thứ nhì và một trong những thị trường xuất cảng quan trọng nhất của Việt Nam.

Hồi năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần $150 tỷ, trong đó Việt Nam xuất sang Mỹ $137 tỷ, tăng 19% so với năm trước đó. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT