Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Phú Trọng ‘bận việc, không gặp cử tri’, báo nhà nước phải gỡ tin

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng đã không dự buổi “tiếp xúc cử tri” sáng 19 Tháng Sáu ở quận Hoàn Kiếm, đơn vị số 1, tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị quận Hoàn Kiếm theo như lịch trình đã công bố của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, ông Trọng hiện diện cùng ba đại biểu khác là Thiếu Tướng Nguyễn Hồng Thái, bà Bùi Huyền Mai và bà Đào Tú Hoa, cùng trả lời chất vấn của cử tri về những vấn đề thời sự và chuyện chống tham nhũng.

Tình huống này khiến InfoNet–báo của Bộ Thông Tin Truyền Thông và hàng loạt báo khác phải đồng loạt gỡ bản tin đã đăng vào đêm hôm trước.

Những người truy cập link bài về việc này hiện chỉ thấy báo lỗi 404.

Báo VietnamNet của Bộ Thông Tin Truyền Thông hôm 19 Tháng Sáu tường thuật: “Ông Lê Hồng Phú, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm cho biết, Tổng Bí Thư [CSVN] Nguyễn Phú Trọng do bận công tác nên xin phép không dự cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay. Cử tri Nguyễn Văn Hòa ở phường Hàng Bồ chúc ông Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe để tiếp tục lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân giành nhiều thắng lợi hơn nữa.”

Tờ báo không giải thích chi tiết về chuyện “bận công tác” của ông Trọng, trong lúc “tiếp xúc cử tri” luôn được cho là “công tác” quan trọng với lãnh đạo đảng CSVN vì đó là cách họ thể hiện việc “dân vận, gần dân.”

Lẽ ra ông Trọng là người cuối cùng trong “tam trụ” phải hoàn tất lịch trình “tiếp xúc cử tri,” sau Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lần vắng mặt gần nhất của ông Trọng là buổi trình “Công Ước 98” tại Quốc Hội CSVN mà ông ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm thay mình.

Việc người đứng đầu đảng CSVN liên tiếp vắng mặt càng khiến công luận tin vào tin lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Trọng “vẫn đang phải ngồi xe lăn,” và hai lần xuất hiện “họp hội nghị cán bộ chủ chốt” và phát biểu khai mạc Hội Nghị Trung Ương 10 (hôm 16 Tháng Năm) là ông được sắp xếp ngồi sẵn trên ghế trước khi những người khác được vào khán phòng.

Lâu nay các buổi “tiếp xúc cử tri” của lãnh đạo đảng CSVN được nhìn nhận như một tiết mục dàn dựng sẵn, với những “cử tri” được sắp xếp đặt câu hỏi hoặc đưa ra lời ca ngợi lãnh đạo.

Đặc biệt, mạng xã hội ghi nhận có một “cử tri” luôn “đồng hành” với ông Trọng trong các buổi “tiếp xúc cử tri” là ông Trần Viết Hoàn, cựu giám đốc “Khu Di Tích Hồ Chí Minh” tại Phủ Chủ Tịch, ngụ ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Ông Hoàn được đặc quyền phát biểu “mồi” trong các buổi “tiếp xúc cử tri” có sự hiện diện của ông Trọng trước đây. Người ta thấy ông Hoàn luôn hiện diện và đặt câu hỏi trong lúc mỗi đợt trả lời chất vấn thường chỉ vài chục câu hỏi.

Từ hôm 14 Tháng Tư, đã xuất hiện nhiều tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng trên mạng xã hội và báo đài hải ngoại. Cho đến ngày 25 Tháng Tư, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN chính thức lên tiếng trong cuộc họp báo xác nhận ông Trọng “bị ảnh hưởng đến sức khỏe vì cường độ làm việc cao và thay đổi thời tiết” và “sẽ sớm trở lại làm việc bình thường.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT