HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong ngày đầu của lễ quốc tang dành cho cố Tổng Bí Thư CSVN Lê Khả Phiêu vào sáng 14 Tháng Tám, mọi sự chú ý của công luận đổ dồn vào việc ông Nguyễn Phú Trọng, người chiếm hai ghế trong “tứ trụ” lãnh đạo chóp bu, có xuất hiện hay không.
Và không ngoài dự đoán, ông Trọng, người được báo đảng loan báo là “trưởng ban lễ tang,” lại tiếp tục vắng mặt. Chỉ có hai lãnh đạo khác là Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân hiện diện, đeo khẩu trang màu đen.
Báo Zing hôm 14 Tháng Tám tường thuật: “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang có 39 người. Ông Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa tới viếng…”
Việc ông Trọng không đến viếng ông Phiêu làm dấy lên bàn tán trên mạng xã hội.
Facebooker Hoàng Dũng viết trên trang cá nhân: “Ông Trọng là trưởng ban tang lễ nhưng không có mặt tại đám tang, hệt như đám tang của Lê Đức Anh. Thay ông là Nguyễn Xuân Phúc. Phúc làm trưởng hai đoàn đảng và chính phủ. Tín hiệu này cho thấy Phúc vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua tam mã Phúc, Trọng, [Trần Quốc] Vượng. Trọng mà đòi ở lại thì e không đủ sức khỏe. Trọng về, Vượng lên thay thì Phúc không đồng ý.”
Trước đó, hồi Tháng Năm, 2019, ông Trọng cũng gây xôn xao vì đã không tới dự lễ tang cố Chủ Tịch Nước CSVN Lê Đức Anh, dù ông làm trưởng ban lễ tang. Và do ông Trọng không xuất hiện, ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực, phải đảm nhiệm vị trí trưởng ban lễ tang đột ngột.
Việc ông Trọng không hiện diện tại đám tang những người từng thuộc hàng “tứ trụ” càng làm cho công luận tin rằng sức khỏe của ông này có vấn đề.
Kể từ sau lần đột quỵ tại Kiên Giang hồi Tháng Tư, 2019, ông Trọng gần như không còn xuất hiện tại các sự kiện và buổi lễ diễn ra bên ngoài hội trường ở Phủ Chủ Tịch. Thậm chí, trong nửa cuối năm 2019, có những đợt ông Trọng “lặn tăm” cả tháng và chỉ lên báo “gửi điện mừng.”
Trong những tháng cao điểm của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, ông Trọng cũng được ghi nhận không xuất hiện trước công chúng.

Sự kiện gần nhất mà báo đảng đưa tin về người đứng đầu đảng và nhà nước CSVN là việc ông Trọng điện đàm với ông Bounnhang Vorachith, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Lào, hôm 13 Tháng Tám với hình minh họa ông Trọng nhiều phần trăm là ảnh tư liệu.
Một nghị định của chính phủ CSVN quy định tổng bí thư hoặc chủ tịch nước làm trưởng ban lễ tang của các lãnh đạo cao cấp.
Đến nay, công chúng không được biết tình trạng sức khỏe thật sự của ông Trọng, dù chỉ còn bốn tháng là diễn ra Đại Hội 13. Mạng xã hội dấy lên suy đoán là ông Trọng đang tìm mọi cách để tiếp tục tại vị, dù năm tới ông sẽ bước qua tuổi 77 và trong tình trạng bệnh tật.
Dư luận cho rằng ông Trọng đã “dọn đường” cho việc này bằng cách cử ông Nguyễn Hồng Diên, một trong các phó ban Tuyên Giáo Trung Ương đưa phát ngôn trên báo VietNamNet hồi Tháng Năm: “Trường hợp đặc biệt về tuổi như tổng bí thư [Trọng] là hạnh phúc của đảng, dân tộc. Đồng chí [Trọng] là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp Hành Trung Ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy…” (N.H.K) [kn]

















































































