Saturday, May 18, 2024

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn náu ở Đức giữa nguy cơ bị bắt cóc

BERLIN, Đức (NV) – Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 54 tuổi, chủ tịch công ty AIC, đang ẩn náu ở Đức sau một thời gian ở Anh, đối diện nguy cơ bị bắt cóc về Việt Nam.

Báo Đức Taz hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, cho hay như vậy dựa trên các nguồn tin và tài liệu riêng của họ. Đồng thời báo này cũng tiết lộ nhiều chi tiết mà báo chí Tây phương, chẳng hạn Israel, chưa từng đề cập.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ nhân AIC. (Hình: AIC)

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “gà” của phe này, lại là “cái gai” ở trong mắt phe kia trong đảng cần phải loại bỏ. Người ta biết có hai phe đấu đá nhau tranh cái ghế tổng bí thư khi ông Nguyễn Phú Trọng phải về vườn hoặc chết bất đắc kỳ tử.

Theo báo Taz, nhiều phần, nhờ được thông báo trước, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng năm thuộc cấp tại công ty Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) đã lên máy bay đi ra ngoại quốc trước khi bị công an tới bắt và xét nhà ngày 29 Tháng Tư, 2022, liên quan tới vụ “thông thầu” xây dựng bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng ($6.5 triệu). Vì không bắt được, cả bà Nhàn cũng như mấy người kia đã bị công an ra lệnh truy nã đặc biệt.

Năm ngoái, báo Israel nói rằng bà Nhàn trốn ở một nước Âu Châu nhưng mấy tháng gần đây có báo nói bà đang đâu đó bên Trung Quốc. Báo Taz nói rằng theo các thông tin mà họ có được, bà ta ban đầu chạy sang Nhật rồi qua London, Anh, nơi đó bà có người con gái đang cư ngụ là con chung với ông thủ tướng hiện nay Phạm Minh Chính. Bà là người tình của ông này từ nhiều năm qua.

Bà mới chạy sang một thành phố lớn của nước Đức mấy tháng gần đây. Mật vụ Việt Nam cũng biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sang Đức và Hà Nội đã yêu cầu chính phủ Đức cho dẫn độ nhưng bị từ chối.

Qua tin tức truyền thông Việt Nam, hồi Tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị kết án khiếm diện 30 năm tù với các tội thông thầu và đưa hối lộ trong vụ thầu xây dựng bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng $6.5 triệu. Thật sự thì vụ án chỉ là bề nổi của vấn đề đấu đá nội bộ kinh hoàng gấp trăm lần.

Báo Taz cho hay, sáu tháng trước, họ nhận được một tập tài liệu 12 trang giấy từ một người ẩn danh ở Hà Nội kể lý do tại sao người phụ nữ kể trên và mấy thuộc cấp lại bị truy tố. Tài liệu mô tả cuộc đấu đá ở thượng tầng đảng CSVN tranh nhau cái ghế tổng bí thư khi ông Nguyễn Phú Trọng, 79 tuổi, hiện đang đau yếu, về vườn.

Ông Phạm Minh Chính, nay 64 tuổi, nhắm thừa kế cái ghế đó. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người tình lâu năm của ông Chính, là người nắm giữ đầu mối mua sắm trang thiết bị an ninh quân sự từ nước ngoài, một cái thế mạnh của ông ta. Theo tài liệu vừa kể trên, phe đối thủ của ông Chính tìm cách triệt hạ bà Nhàn và tập đoàn AIC nhằm triệt hạ vây cánh và thế mạnh của ông ấy.

Báo chí Israel thì cho rằng các tranh cãi nội bộ chóp bu đảng CSVN giữa ông tổng bí thư với ông thủ tướng là về quyết định chính trị mua võ khí từ đâu nên đã dẫn tới việc truy nã bà Nhàn. Bà là trung gian mua các loại võ khí Israel từ hỏa tiễn phòng không, máy bay không người lái, chiến xa, hỏa tiễn phòng vệ biển… Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, lại muốn mua trang bị của Nga, đối tác truyền thống đủ mọi mặt và họ cũng có sẵn các kẻ trung gian. Thêm nữa Nga còn là đối tác không thể thay thế để huấn luyện Hải Quân Việt Nam.

Bà Nhàn chỉ đến Đức từ mấy tháng nay. Chính phủ Đức biết rõ về tình thế tế nhị của người phụ nữ 54 tuổi này. Một cách cụ thể, Bộ Ngoại Giao và các giới chức an ninh không nơi nào muốn bình luận về vụ việc. Trên nguyên tắc, dữ liệu cá nhân không được phổ biến. Theo thông tin của báo Taz, một số cơ quan đang bận rộn với trường hợp của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và họ thấy có sự đe dọa thật sự.

Một yêu cầu dẫn độ từ Hà Nội đã bị Bộ Tư Pháp Đức từ chối. Sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh năm 2017 đã làm ngoại giao giữa hai nước căng thẳng một thời gian, chính phủ liên bang Đức đã cảnh cáo Hà Nội là họ sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động can thiệp của nước ngoài nào xảy ra trên đất Đức.

Tuy nhiên, chuyện Việt Nam tổ chức một cuộc bắt cóc khác cũng không thể loại trừ khi mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Việt Nam coi như kẻ tội phạm phải bắt cho bằng được.

Nguy cơ bà Nhàn bị bắt cóc được hậu thuẫn từ mấy vụ bắt cóc khác xảy ra trên đất Thái Lan vừa qua. Hai năm sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, đặc vụ Việt Nam bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất ở Bangkok, rồi mấy tháng gần đây đặc vụ lại bắt tiếp ông Thái Văn Đường, dù ông ta đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn, chờ đi định cư tại một nước thứ ba.

Dù vậy, bây giờ nếu Việt Nam muốn tổ chức một vụ bắt cóc ở Âu Châu sẽ phức tạp và khó khăn hơn. Năm 2017, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thành công vì nhờ có ông Lê Hồng Quang, một đặc vụ Việt Nam làm cố vấn cho thủ tướng Slovakia là Robert Fico.

Ông Quang dàn xếp một chuyến thăm viếng cho ông Tô Lâm gặp bộ trưởng Nội Vụ nước này rồi dàn cảnh mượn máy bay đưa một con bệnh về Việt Nam mà đúng ra là ông Trịnh Xuân Thanh bị chích thuốc mê. Bây giờ ông Quang đã trốn về Việt Nam từ năm 2018 nên cái kịch bản cũ đã bị lật tẩy.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc AIC. (Hình: AIC/VTC)

Theo tài liệu của Taz, chuyện tính toán bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn trở nên phức tạp hơn nữa vì rất có thể bà ta lại được phe đặc vụ của quân đội Việt Nam bảo vệ khi phe công an của Tổng Trọng muốn trị tội.

Bà Nhàn không chỉ là cánh tay nối dài của ông thủ tướng, phe quân đội cũng thấy nếu bà ta bị lôi ra tòa, nhiều chuyện mua sắm quốc phòng bị phơi trần sẽ chẳng tốt đẹp gì cho họ.

Trước kia, chính phủ Đức đã bác bỏ lời khuyến cáo từ luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh là ông ta có thể bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc dẫn đến vụ việc. Lần này thì khác. Theo Taz được biết, cảnh sát đã liên lạc trực tiếp với bà Nhàn, cảnh cáo bà này là đặc vụ Việt Nam đang theo dõi sát bà đó.

Giữa Tháng Năm vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng nói với các cử tri ở Hà Nội, gián tiếp bắn tiếng đe dọa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là: “Có mà chạy đàng trời, có trốn cũng không thoát được.”

Một vài tuần lễ tới đây sẽ cho người ta biết lời khuyến cáo của cảnh sát Đức sẽ dẫn tới cái gì. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT