HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cục Hàng Không Việt Nam đã nhiều lần đề nghị với Trung Quốc để mở lại các chuyến bay giữa hai nước, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi, theo tờ Pháp Luật TP.HCM hôm 15 Tháng Bảy.
Báo này cũng cho hay, gần đây Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN có buổi làm việc với Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị trợ giúp việc mở lại đường bay đến Quảng Châu (Trung Quốc). Đồng thời, bộ cũng gửi thư đến Bộ Giao Thông-Vận Tải Trung Quốc đề nghị xem xét trợ giúp việc này.
Theo các báo nhà nước, lẽ ra nếu Trung Quốc đồng ý, ngay từ trung tuần Tháng Bảy, Việt Nam dự trù tiến hành thí điểm nối lại đường bay quốc tế tới Quảng Châu.
Hai ngày trước, báo đảng đồng loạt đưa tin Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc “đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.”
Ông Phúc được ghi nhận ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao phối hợp với Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN và các cơ quan hữu quan để sớm nối lại đường bay quốc tế.
Tuy vậy, chỉ thị của ông Phúc không được cộng đồng mạng tán đồng do lo ngại những hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc có thể đem theo virus COVID-19. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí còn chỉ trích ông Phúc “điếc không sợ súng.”
Tiến Sĩ Mạc Văn Trang bình luận trên trang cá nhân: “Thấy Trung Quốc chưa đồng ý nối lại đường bay với Việt Nam, mình mừng quá. Hôm nọ thấy Thủ Tướng Phúc tuyên bố mở đường bay với Trung Quốc, mình rất sợ dân Trung Quốc ồn ạt bay sang Việt Nam tránh thiên tai, dịch bệnh đem dịch sang ta thì nguy quá. Thôi đỡ lo!”

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Việt Nam loan báo từ đầu Tháng Tám sẽ mở lại một số đường bay quốc tế. Đầu tiên là các chuyến bay đến Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào và Campuchia. Giới chức Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN đề nghị tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế là một chuyến mỗi tuần với mỗi quốc gia.
Theo báo Thanh Niên, dự trù sẽ có từ 2,500-3,000 khách được đưa vào Việt Nam trên các chuyến bay thường lệ, ngoài các chuyến bay đưa công dân về nước tránh dịch COVID-19, chuyến bay thuê riêng để chở chuyên gia từ các địa điểm khác trên thế giới vào Việt Nam.
Hiện tại, toàn bộ các chuyến bay thường lệ đến Việt Nam chỉ chở hàng và sau đó chở khách cùng hàng hóa từ Việt Nam đi quốc tế.
Đáng lưu ý, hồi giữa Tháng Sáu, tổ chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế (ICAO) phát đi khuyến cáo rằng các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam vẫn không được phép chở cả hành khách lẫn hàng hóa. Thông báo có hiệu lực từ ngày 16 Tháng Sáu đến 16 Tháng Chín được cho là đi ngược với dự tính của giới chức ngành hàng không Việt Nam, vốn muốn mau chóng khôi phục doanh thu để bù đắp thiệt hại do COVID-19. (N.H.K) [kn]















































































