HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Truyền thông tại Việt Nam đồng loạt loan tin ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang Bắc Kinh, Trung Quốc dự “Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường lần 2 từ ngày 25 đến 27 Tháng 4.”

Thông báo của Bộ Ngoại Giao CSVN gián tiếp xác nhận tin đồn ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sau chuyến thăm thăm Kiên Giang hôm 14 Tháng Tư.

Những tin tức trước đó nói, ông Trọng sẽ đi thăm Trung Quốc, sau đó sẽ sang thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức hội nghị “Vành đai và Con đường,” thành phần tham dự là các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống, Chủ tịch nước. Lần trước là vào Tháng Năm 2017, trong lần đó, đoàn Việt Nam do ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước dẫn đầu.

Trong chính sách đối ngoại “đu dây” giữa hai cường quốc kinh tế quân sự nhất thế giới ở hai bên bờ Thái Bình Dương, các lãnh tụ của chế độ Hà Nội thường tế nhị “chạy qua chạy lại” giữa Bắc Kinh và Washington DC, để không làm bên nào (đặc biệt là Bắc Kinh) khó chịu.

Ông Nguyễn Xuân Phúc hồi Tháng 11 năm ngoái cũng đã đến Bắc Kinh gặp chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi ông láng giềng khổng lồ phương Bắc giúp cải thiện phần nào thâm thủng mậu dịch quá thiệt thòi cho Việt Nam, đến nay vẫn không thấy gì tiến triển.

Ba ngày nữa, Phúc lại tới Bắc Kinh “theo lời mời của chủ tịch Tập Cận Bình” để dự thượng đỉnh “Vành đai – Con đường” mà Trung Quốc đưa ra nhằm lôi kéo các nước khác đối phó lại các kế hoạch chống sự lũng đoạn kinh tế thế giới của Trung Quốc mà Mỹ cũng như các nước khác đưa ra từ mấy năm qua. Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) dưới thời Tổng thống Barack Obama là một thí dụ điển hình.

Việc ông Nguyễn Xuân Phúc đi Bắc Kinh thay ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể đi như đã dự trù, càng khẳng định các tin tức trên mạng xã hội lan truyền về đề sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng là khả tín.

Hôm Thứ Hai, nhà báo Anh Quốc David Hutt thuật lại thông tin mà giáo sư Carlyle Thayer (chuyên viên về các vấn đề Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Hoàng Gia Úc) viết trên trang “Thayer’s Brief” là “Các nguồn tin riêng rẽ cho hay ông Trọng đã ‘hồi phục phần nào’ nhiều phần là từ tai biến mạch máu, bị liệt một cánh tay”.

Bản tin của ông Hutt còn thuật nhận xét của ông Thayer là “sự nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe của ông Trọng có thể được diễn giải liệu ông sẽ tham dự Hội nghị Trung Ương Đảng dự trù diễn ra vào Tháng Năm hay không”.

Tới lúc đó, người ta sẽ xem ông Trọng có đến chủ tọa không. Thêm vào đó, chuyến đi Mỹ dự trù vào mùa hè này của ông Trọng cũng sẽ không có, nếu như ông ta nằm liệt giường.

Một số nguồn tin khả tín ở Hà Nội cũng xác nhận ông Nguyễn Phú Trọng đang ở trong Bệnh viện 108 của quân đội CSVN “vẫn tỉnh táo, nhưng bị liệt nửa người trái.”

Một số nhà phân tích thời sự cho rằng, dù ông Trọng không chết nhưng không còn khả năng đảm nhận cả hai vai trò Tổng bí thư đảng và Chủ tịch nước như ông đang ôm, sẽ là sự bối rối lớn cho những người còn lại trong Bộ Chính Trị vì không ai có vẻ nổi bật như người nổi bật sẽ thay thế. Nói khác, sẽ có chuyện đấu đá, kéo bè kết cánh theo kiểu “lợi ích nhóm” để tranh hai chức do ông Trọng để lại.

Ông Nguyễn Xuân Phúc có leo lên ghế Tổng bí thư được không khi ông là dân Quảng Nam trong khi suốt nhiều năm qua, ngồi trên ghế này đều là dân miền Bắc. (TN)