Friday, April 26, 2024

Báo Slovakia ‘nhắc’ Tô Lâm tiền nợ vụ phi cơ chở Trịnh Xuân Thanh đến Moscow

BRATISLAVA, Slovakia (NV) – “Slovakia đã đóng góp 17,000 euro cho vụ bắt cóc người Việt. Bộ Nội Vụ [Slovakia] đã xuất hóa đơn cho Việt Nam cho chuyến bay của chính phủ [CSVN] bắt cóc công dân Việt Nam vận chuyển ra ngoài biên giới Schengen. Chi phí này vẫn chưa được hoàn trả.” Thông tin này được tuần báo chính trị Týždeň của Slovakia đăng tải công khai hôm 19 Tháng Mười Một kèm theo hình chụp hóa đơn được cho là của Bộ Nội Vụ Slovakia gửi Bộ Công An CSVN, ghi rõ địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng ở Hà Nội. Hóa đơn được gửi từ 23 Tháng Mười Một, 2017 nhưng “đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ Hà Nội.”

Bài báo cũng đăng hình chụp ông Robert Kaliňák, nguyên bộ trưởng Nội Vụ Slovakia (tại vị từ hôm 4 Tháng Bảy, 2006 đến hôm 12, Tháng Ba, 2018), đứng trước chiếc phi cơ Airbus A 319 dùng để chở ông Trịnh Xuân Thanh đến Moscow, Nga.

Theo bài báo này, 17,065 euro là tổng chi phí cho chuyến bay đặc biệt dùng để chở ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 26 Tháng Bảy, 2017 ra khỏi khu vực Schengen đến Moscow. Cụ thể, con số nêu trên gồm chi phí xăng phi cơ có giá hơn 6,000 euro, và chi phí phi trường gần 10,000 euro, phần còn lại là chi phí ăn uống và các khoản chi khác của giới chức tham gia phi vụ này.

Tuần báo chính trị Týždeň đặt câu hỏi: “Chúng tôi không thể kết luận liệu chính quyền Slovakia có tích cực giúp đỡ trong vụ bắt cóc hay liệu lòng tin của chúng ta có bị lạm dụng hay không. Tuy nhiên, tại sao Bộ Nội Vụ Slovakia không yêu cầu Việt Nam thanh toán các chi phí phát sinh trong vụ này?”

Ông Robert Kaliňák, nguyên bộ trưởng Nội Vụ Slovakia, đứng trước chiếc phi cơ Airbus A 319 dùng để chở ông Trịnh Xuân Thanh đến Moscow, Nga. (Hình: Týždeň)

Tờ báo viết thêm rằng việc Hà Nội không trả tiền trong vụ này “gây thiệt hại cho Slovakia hơn 17,000 euro” và đây là “điều bất thường.”

Trước đó, tờ Pravda của Slovakia tiết lộ một số chi tiết của vụ đưa ông Thanh về Việt Nam qua ngả Moscow: “Một passport trong đoàn Việt Nam thiếu visa Schengen theo yêu cầu. Tên của người đó trên passport là Trung Việt Lưu và ngày tháng năm sinh là 2 Tháng Chín, 1968. Người này nhiều phần chính là Trịnh Xuân Thanh. Các nhân viên cận vệ của Slovakia mô tả rằng họ để ý trong ba người Việt cuối cùng lên máy bay, hai người giữ chặt người còn lại. Slovakia có thể cấp ngoại lệ ra vào nước này mà không cần visa Schengen vì ba lý do: nhân đạo, lợi ích của nhà nước hoặc cam kết quốc tế.”

Liên quan đến vụ này, Bộ Nội Vụ Slovakia từng chính thức khẳng định cáo buộc ông Kaliňák “tham gia vận chuyển một doanh nhân [ông Thanh] bị đánh thuốc mê và đánh đập, cũng như dàn xếp vụ thiếu một hộ chiếu” là giả mạo và lừa dối.

Hóa đơn được cho là của Bộ Nội Vụ Slovakia gửi Bộ Công An CSVN về vụ thuê chuyến bay riêng chở ông Trịnh Xuân Thanh.
(Hình: Týždeň)

Ông Trịnh Xuân Thanh đang thọ hai án chung thân ở nhà tù B.14 Bộ Công An CSVN sau hai phiên tòa diễn ra liên tiếp ở Hà Nội hồi đầu năm 2018. Thời điểm Tháng Mười Một, 2018, mạng xã hội rộ lên tin đồn ông Thanh “đã được nhà cầm quyền CSVN trao trả cho Đức nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao và hy vọng sự hậu thuẫn của Đức cho việc ký Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam (EVFTA).” Tuy vậy, không có nguồn tin độc lập nào xác nhận tin đồn này.

Hồi Tháng Mười Hai, 2018, tờ Pravda của Slovakia công bố kết quả điều tra vụ lạm quyền của giới chức nước này liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, Bộ Ngoại Giao Slovakia tuyên bố quan hệ song phương Slovakia-Việt Nam “bị đóng băng cho đến khi Bratislava nhận được lời giải thích đáng tin cậy từ Hà Nội về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đã kết thúc tại Việt Nam như thế nào.” (T.K.)

Link tham khảo

https://www.tyzden.sk/politika/60278/slovensko-unos-vietnamca-stal-17-tisic-eur/?

ref=tit&fbclid=IwAR26QPzp14hX2RlPAUEooibZaRoEYVyQHu1EdRmhgzOCj6Z8k3PKX-x7FMk

MỚI CẬP NHẬT