HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù bị cáo buộc nhận hối lộ 16.3 tỷ đồng ($624,473), bị cáo Nguyễn Bá Hoan, 59 tuổi, cựu thứ trưởng Nội Vụ Việt Nam, được luật sư bào chữa rằng ông ta “không có động cơ vì tiền.”
Hành vi phạm tội của bị cáo Hoan xảy ra khi ông ta còn tại vị ghế thứ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, quản lý các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ “xuất cảng lao động.”

Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress hôm 20 Tháng Tám, bào chữa cho ông Hoan, luật sư đồng ý về tội danh “nhận hối lộ” nhưng viện dẫn rằng, thân chủ của mình với cương vị thứ trưởng, “phải quản lý khối lượng công việc khổng lồ,” không chỉ Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước mà còn Cục Người Có Công, Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước, Trung Tâm Thông Tin, trợ giúp bộ trưởng về mảng bảo trợ xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…
Áp lực công việc dẫn đến việc phát sinh một số sai sót trong quy trình kiểm tra, giám sát mà ban đầu bị cáo Hoan “chưa nhận thức được kịp thời,” đến khi chấn chỉnh thì “chưa quyết liệt.”
Theo luật sư, trong công việc, bị cáo Hoan “không đặt điều kiện, gây khó khăn hay sách nhiễu doanh nghiệp nhằm trục lợi” mà chỉ thực thi công vụ và “nhận hối lộ thu động.”
Luật sư nói rằng việc hội lộ là do “sự tự nguyện tiếp cận từ phía các doanh nghiệp,” còn bị cáo Hoan “chỉ nhận tiền nhưng bỏ mặc cho cấp dưới nhũng nhiễu.”
Bên cạnh đó, luật sư nói rằng bị cáo Hoan “chỉ được ký duyệt sau khi bộ trưởng đã phê duyệt và đồng ý.”

Luật sư cho rằng thân chủ của mình “không phạm tội vì tiền mà xuất phát từ bất cập, chồng chéo của các quy định pháp luật, dẫn đến không thể đưa ra các chỉ đạo cụ thể.”
Ngoài ra, luật sư liệt kê một loạt “tình tiết giảm nhẹ” cho cựu thứ trưởng gồm các thành tích của cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, chú bác và hàng chục bằng khen…
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án 12-13 năm tù vì tội “nhận hối lộ.” Dự kiến tòa công bố phán quyết hôm 27 Tháng Tám. (N.H.K)







