Thursday, March 28, 2024

Nhân viên ngân hàng ở Quảng Bình nghi ‘cuỗm’ tiền bỏ trốn

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Một nhân viên thuộc chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Minh Hóa bỗng nhiên “mất tích” một tuần nay, khiến dư luận tại địa phương cho rằng ông này mắc nợ và “cuỗm” tiền bỏ trốn.

Ngày 18 Tháng Năm, nói với báo Người Lao Động, ông Hồ Thanh Dương, giám đốc chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận ông Phạm Hữu Thắng, nhân viên được giao phụ trách mảng tín dụng tại ngân hàng này, một tuần qua không đến nhiệm sở làm việc.

Mặc dù ngân hàng và gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không thể tìm được ông Thắng.

“Hiện chúng tôi đang nhờ gia đình tìm cách liên lạc với ông Thắng để tìm hiểu xem nguyên nhân. Trước mắt, chúng tôi sẽ xử lý nội bộ nên chưa báo cho công an vào cuộc điều tra,” ông Dương nói.

Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, dư luận huyện Minh Hóa cho hay, việc ông Thắng “bỗng dưng” mất tích là do vướng phải nợ nần và nghi đã tham ô tiền của khách hàng gởi vào ngân hàng này.

Trước đó, theo báo Dân Sinh, hồi Tháng Ba, 2018, ông Ngô Thanh Minh, nhân viên tín dụng của ngân hàng Agribank huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cũng đã lợi dụng lòng tin của hàng chục nhà dân các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, để thu nợ vay vốn cho ngân hàng, nhưng ông Minh không mang về nộp mà chiếm đoạt để tiêu xài.

Sau khi đã trả hết nợ gốc và tiền lãi, một số người ra ngân hàng trên để lấy lại giấy tờ nhà, đất đã thế chấp để vay nợ thì được ngân hàng thông báo “chưa trả hết số tiền đã vay” và từ chối trả lại “sổ đỏ.”

Tới lúc này, người dân mới tá hỏa biết rằng mình đã bị ông Minh lợi dụng chức danh nhân viên ngân hàng và sự tin tưởng của khách ôm tiền bỏ trốn. Do không có người đối chất, không lấy được giấy tờ thế chấp đã khiến nhiều nhà dân rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Thế nhưng, nói với báo chí, ông Phan Xuân Sinh, giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Nghĩa Đàn, cho biết: “Về sự việc cán bộ tín dụng của đơn vị bỏ trốn khỏi địa bàn là có thật, nhưng tôi mới về đây được gần hai tháng nên tôi không nắm được chính xác sự việc.”

Theo nhiều nạn nhân cho biết, ông Minh sau khi ôm hàng chục tỷ đồng tiền của người dân thì đã bỏ trốn sang Anh. Trong khi đó, phía ngân hàng và chính quyền địa phương cho rằng, chỉ khi nào bắt được ông Minh, thì việc này mới giải quyết được cho dân. Như vậy từ nay đến lúc đó, những nạn nhân, chủ yếu là nông dân chỉ còn biết “kêu Trời.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT