Nhiều khách ngoại quốc ‘né’ Việt Nam vì giá vé máy bay đắt đỏ

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Giá vé máy bay đến Việt Nam sau dịch COVID-19 tăng cao bất thường, khiến nhiều du khách quốc tế đổi sang các quốc gia khác.

Trong hội thảo “Hợp tác Hàng Không-Du Lịch: Giải pháp thu hút khách quốc tế” tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hôm 25 Tháng Tư, bà Phạm Thiên Trang, giám đốc chi nhánh Lux Group, cho biết giá vé máy bay đến Việt Nam từ các nước Anh và Đức “cao gấp đôi so với thời điểm trước năm 2019.”

Du khách Mỹ đến Hội An, Quảng Nam, hồi năm 2022 sau khi Việt Nam “mở cửa.” (Hình: Đắc Thành/VNExpress)

Báo VNExpress dẫn lời bà Trang cho hay đầu năm 2023, một công ty thành viên có đoàn khách 30 người từ Ý muốn sang Việt Nam trong 16 ngày. Tuy nhiên, vì giá vé máy bay quá cao và không có đường bay thẳng, hành khách đã quyết định thay đổi lịch trình.

Một đoàn khách khác từ nước Anh cũng đã chuyển sang Thái Lan với lý do “nước này có đường bay thuận tiện và giá vé tốt hơn.”

“Tôi nghĩ Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch đến Việt Nam dễ hơn và giá cả hợp lý hơn,” bà Trang nói và cho rằng giá vé máy bay cao sẽ làm cho du khách ít sự lựa chọn và là yếu tố tác động tới quyết định không đến hoặc không trở lại Việt Nam.

Ông Hà Văn Siêu, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch, thừa nhận cho rằng “vai trò của hàng không là rất lớn.” Giá vé máy bay tăng cao, nhất là vào dịp nghỉ lễ, ảnh hưởng không nhỏ đến giá tour của doanh nghiệp lữ hành.

Giải thích về tình trạng trên, ông Trương Trần Ngọc Hùng, phó Ban Tiếp Thị Sản Phẩm Vietnam Airlines, cho rằng thời gian qua, Vietnam Airlines phải tìm cách bù lỗ sau hai năm ảnh hưởng bởi COVID-19, cân đối chi phí xoay lại khoản nợ tương ứng để duy trì hoạt động, nên dẫn đến chuyện tăng giá.

“Ngoài ra, mức giá vé máy bay khác nhau còn tùy vào loại máy bay, hành trình bay, giờ bay,” ông Hùng nói.

Trong khi đó, ông Bùi Minh Đăng, phó trưởng Phòng Vận Tải Hàng Không thuộc Cục Hàng Không Việt Nam, cho rằng đối với thị trường quốc tế, việc so sánh giá vé cao hay thấp tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng theo từng thời điểm.

Một số khách ngoại quốc ngại đến Việt Nam vì thủ tục visa, nay thêm giá vé máy bay quá cao. (Hình: Hoàng Hà/VietNamNet)

“Hiện có 69 hãng hàng không khai thác đường bay đi và đến Việt Nam. Sự cạnh tranh giữa các thị trường quốc tế quyết định về mặt giá cả của hàng không,” ông Đăng nói.

Tin cho biết, năm 2022 khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3.5 triệu lượt, đạt khoảng 70% so với dự trù và bằng 19% so với năm 2019. Quý 1 năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT