Na ‘sầu riêng’ rớt giá một nửa vì nông dân Sơn La đua nhau trồng

SƠN LA, Việt Nam (NV) – Sau bốn năm đạt đỉnh, na “sầu riêng” (lai mãng cầu Đài Loan) đã mất giá gần một nửa so với năm ngoái do nhiều nông dân ở quanh huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, mở rộng diện tích cây trồng.

Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 28 Tháng Mười, vốn là đặc sản có giá đắt đỏ, nhưng hai năm trở lại đây, giá na “sầu riêng” (do bề ngoài có gai, khá giống trái sầu riêng) liên tục lao dốc.

Na “sầu riêng” tại nhà vườn ở Sơn La. (Hình: Tâm Phạm/VNExpress)

Cô Hoàng Anh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, khoe cô mới mua một thùng giá 260,000 đồng ($10.2)/năm trái, trong khi ba năm trước số tiền này chỉ đủ mua một trái.

Cô Huyền, một đầu mối bán thực phẩm ở quận 12, Sài Gòn, cho biết na “sầu riêng” lạ, thơm, có vị ngọt đặc trưng nên thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng miền Nam, song đến năm nay cửa hàng cô mới dám lấy hàng về bán vì giá đã giảm khoảng 40% so với trước, mặc dù còn cao hơn ở các tỉnh phía Bắc, do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không đắt đỏ.

Hiện ở Sài Gòn mỗi ký na “sầu riêng” loại 1 có giá khoảng 200,000-250,000 đồng ($7.9 tới $9.8); loại 2 có giá 140,000-170,000 đồng ($5.5 tới $6.7)/kg.

Theo ông Nguyễn Hữu Tứ, giám đốc Hợp Tác Xã Mé Lếch, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nguyên nhân khiến na “sầu riêng” giảm mạnh là do nhiều gia đình trong vùng mở rộng diện tích trồng, trong khi năng suất của giống na này cao, mỗi cây trưởng thành có thể đạt sản lượng lên đến 20 tấn/hécta và cho thu hoạch từ đầu Tháng Tám đến Tết Nguyên Đán.

“Quy luật cung cầu cũng khiến giá điều chỉnh để thúc đẩy tiêu thụ, người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn,” ông Tứ nhận định.

Quả na gai góc như quả sầu riêng có trọng lượng trung bình từ 0.8 đến 1.5 kg. (Hình: Sùng Long/Lao Động)

Tại các nhà vườn ở xã Mé Lếch, giá bán na “sầu riêng” loại 1 (0.8-2.5 kg) là 75,000-80,000 đồng ($2.9 tới $3.1)/kg; loại 2 (500-800 gram) là 55,000 đồng ($2.1)/kg. Mức này giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Tuy nhiên theo ông Tiến, nông dân trồng na ở tỉnh Sơn La, cho biết giá năm nay giảm sâu so với năm ngoái khiến lợi nhuận giảm nhưng nhà vườn vẫn duy trì được thu nhập ổn định.

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Sơn La, hồi năm 2021, na “sầu riêng” của Mé Lếch bắt đầu có quả.

Một năm sau, diện tích trồng của hợp tác xã này đạt 20 hécta. Đến nay, diện tích trồng của hợp tác xã tăng gấp năm lần. Song, do là cây trồng mới, diện tích trồng của cả vùng còn hạn chế nên chưa có con số thống kê cụ thể. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT