Thursday, April 25, 2024

Nông sản Việt ế ẩm trong khi rau trái nhập cảng ê hề

HÀ NỘI (NV) – Trong bảy tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi 659 triệu Mỹ kim để nhập cảng rau trái, trong khi nhiều loại rau trái do nông dân Việt vun trồng phải đổ bỏ vì không có người mua.

Theo một phóng sự trên báo điện tử VietNamNet thì rau trái nhập cảng tràn ngập thị trường Việt Nam. Trước, rau trái nhập cảng chỉ xuất hiện trên các quầy, kệ của siêu thị. Giờ rau trái nhập cảng từ Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Nam Hàn, Thái Lan, Ðài Loan,… tràn xuống cả lề đường vì giá càng ngày càng rẻ. Những người am tường thị trường nông sản cho biết, so với cách nay nửa năm, giá các loại rau trái nhập cảng đã giảm khoảng 50%.

Ông Ðào Anh Tuấn, giám đốc một công ty chuyên nhập cảng rau trái ở Hà Nội, kể rằng, ngày xưa, công ty này chỉ nhập những loại rau trái mà Việt Nam không trồng được (như: táo, lê, kiwi,…) nay thì nhập cả dừa, xoài, nhãn, măng cụt, sầu riêng,… vốn đã ê hề ở Việt Nam. Ông Tuấn bảo rằng đó là nhờ Việt Nam mở cửa thị trường, rau trái được nhập chính ngạch với số lượng lớn nên giá bán giảm xuống. Giá rẻ cộng với nỗi ám ảnh, rau trái Việt Nam không sạch nên người tiêu dùng Việt Nam giờ có khuynh hướng mua rau trái nhập cảng cho… lành!

Theo các thống kê về nhập cảng thì trong bảy tháng vừa qua, rau trái Thái Lan dẫn đầu về số lượng (chiếm 57% thị phần), kế đó là Trung Quốc (chiếm khoảng 17% thị trường).

Rau trái nhập cảng tràn vào như lũ khiến nông dân Việt Nam lãnh đủ. Trong vài năm vừa qua, gần như tháng nào trên hệ thống truyền thông Việt Nam cũng có tin nông dân vùng này mang rau trái cho bò ăn hoặc nông dân vùng kia để chúng thối rữa trên cây, ngoài vườn vì không có người mua. Những cuộc vận động mua rau trái giúp nông dân được tổ chức thường xuyên.

Ðáng nói là gần như tất cả các cơ quan truyền thông của Việt Nam xem hiện tượng vừa kể như hệ quả tất nhiên của “hội nhập,” trong khi nguyên ủy thì khác.

Theo một báo cáo do Bộ Công Thương Việt Nam soạn thảo và công bố hồi Tháng Mười Hai năm 2016 thì, Việt Nam đã ký kết, thực thi 10 Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do (FTA), kết thúc đàm phán 2 FTA và đang đàm phán 4 FTA khác.

Giới lãnh đạo Việt Nam từng nhiều lần dẫn chuyện Việt Nam tham gia các FTA với 57 quốc gia như một bằng chứng về “bản lĩnh, trí tuệ” của họ, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia kinh tế.

Ðã có rất nhiều chuyên gia thay nhau cảnh báo liên tục rằng, việc ký quá nhiều FTA, bất chấp nội lực của Việt Nam đã kém lại thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho kinh tế Việt Nam. Những FTA mà giới lãnh đạo Việt Nam đã ký kết chỉ mới mở toang cửa cho hàng hóa ngoại quốc tràn vào Việt Nam, chứ chính phủ Việt Nam chưa làm bất cứ điều nào hữu ích để hàng hóa Việt Nam có thể dễ dàng xâm nhập các thị trường bên ngoài Việt Nam.

Một số chuyên gia kinh tế từng than rằng, Việt Nam đã nhượng bộ rất nhiều để có thể ký kết các FTA nhưng các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ mới khai thác được FTA đã ký với Nam Hàn và đa số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi từ FTA này là doanh nghiệp Nam Hàn đang hoạt động tại Việt Nam, chứ không phải doanh nghiệp Việt Nam! Những chuyên gia này nhiều lần nêu thắc mắc là nếu doanh nghiệp Việt Nam không hưởng được chút lợi lộc nào thì đàm phán-nhượng bộ-ký kết các FTA để làm gì?

Theo những FTA mà Việt Nam đã ký thì từ năm 2015, rau trái Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam đã không phải trả thuế nhập cảng. Sang năm, sẽ tới lượt rau trái của Úc, New Zealand,… hưởng thuế suất nhập cảng là… 0%!

Giá phải trả cho chuyện giới lãnh đạo Việt Nam gom nhặt thành tích để khoe rõ ràng là quá đắt. (G.Ð)

Đi xin giấy thăm tù tại Nghệ An, bị công an đánh trọng thương

MỚI CẬP NHẬT