Friday, April 19, 2024

Nữ bí thư huyện đoàn sinh 2 con không phải của chồng, quyết không khai ‘tác giả’

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Đang có chồng con nhưng bà bí thư huyện Đoàn Yên Định đã có “tình ái không trong sáng,” sinh hai đứa con với người khác do ông chồng nghi ngờ mang xét nghiệm DNA.

Báo VietNamNet ngày 15 Tháng Sáu dẫn tin từ Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Thanh Hóa cho biết Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi), Huyện Ủy Viên, bí thư huyện Đoàn Yên Định, do “Vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.”

Trước đó, bà Hà bị chính chồng mình là ông Trịnh Xuân Cường (42 tuổi, ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm đơn tố cáo bà Hà đã “vi phạm Luật Hôn Nhân và Gia Đình” ngoại tình và sinh hai đứa con với người khác ngoài giá thú.

Theo nội dung đơn, năm 2006 “xuất phát từ tình yêu, tự nguyện” bà Hà kết hôn với ông Cường và hiện vẫn chưa ly dị. Năm 2007, bà Hà sinh bé trai đầu lòng với ông Cường. Sáu năm sau, bà Hà sinh đôi thêm một trai, một gái (khai sinh ngày 20 Tháng Mười, 2013). Cuộc sống gia đình vẫn vui vẻ, ông Cường không hề hay biết vợ mình đã ngoại tình.

Tuy nhiên vào cuối năm 2019, bà Hà thường xuyên kiếm chuyện gây mâu thuẫn vợ chồng và gửi đơn xin ly hôn đến Tòa Án Nhân Dân huyện Yên Định. Nghi ngờ bà Hà ngoại tình với ông LVP nên ông Cường đã âm thầm xét nghiệm DNA (xét nghiệm di truyền) các con. Kết quả cho thấy, hai cháu bé sinh đôi năm 2013 “không cùng huyết thống cha – con” với ông Cường.

Sau khi biết sự thật ông Cường đã làm đơn tố cáo, xin ly hôn với bà Hà và đã được tòa án thụ lý, giải quyết cho ly hôn.

Trụ sở Huyện Ủy Yên Định, nơi bà Hà công tác trước khi bị khai trừ ra khỏi đảng. (Hình: Người Lao Động)

Trả lời báo Thanh Niên về thông tin dư luận cho rằng bà Hà ngoại tình với một cán bộ xã của huyện Yên Định, ông Đầu Thanh Tùng, bí thư Huyện Ủy Yên Định, cho biết bà Hà đã phủ nhận thông tin này và quyết không khai rõ danh tính người tình là ai.

“Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi đã báo cáo với Tỉnh Ủy để làm các bước kỷ luật của đảng theo quy định. Còn với chức danh bí thư huyện Đoàn thì tỉnh Đoàn Thanh Hóa sẽ xem xét theo quy định,” ông Tùng nói.

Bà Hà xuất thân “từ gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ, anh, chị, em đều là đảng viên, là cán bộ, công chức, quân nhân.”

Bày tỏ sự bất bình, người có tên Thanh Xuân viết trên trang Facebook cá nhân: “Huyện Ủy Viên, bí thư huyện Đoàn Yên Định, Thanh Hóa, người có đứa hai con không phải của chồng… Một ‘Tấm gương sáng ngời’ cho đoàn viên, thanh niên. Mẹ nó chứ, lúc đứng trên bục thì toàn nói những lời giáo huấn và rao giảng đạo đức.”

Nhà văn Lê Thiếu Nhơn châm biếm trên trang Facebook cá nhân: “Nguyễn Thị Hà, bí thư huyện Đoàn Yên Định, Thanh Hóa, có hai con không phải của chồng mình. Nữ cán bộ ngoại tình không cần treo băng rôn và hô khẩu hiệu! Có gương sáng vượt khó vươn lên chói lọi thế này, chả trách cột điện bên Mỹ cũng muốn về Việt Nam.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT