Wednesday, April 24, 2024

Nữ công nhân ở Đồng Nai bị quản lý người Nam Hàn đánh đến nhập viện

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn trong lúc làm việc, nữ công nhân công ty OT Motor Vina ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị ông quản lý người Nam Hàn túm tóc, đạp vào người đến chấn thương phải nhập viện.

Hôm 7 Tháng Ba, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Dương Quốc Bình, chủ tịch Liên Đoàn Lao Động huyện Nhơn Trạch, cho biết công ty OT Motor Vina đã “tạm đình chỉ công việc một tháng đối với ông Seon Chang Hwa, giám đốc bộ phận thu mua và kinh doanh, trong lúc chờ kết quả điều tra, xử lý của cơ quan hữu trách.”

Chị Nguyễn Thị Anh Thư được đưa vào bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Thành cấp cứu sau khi bị hành hung. (Hình: A.B/Tuổi Trẻ)

Ông Seon Chang Hwa là người đã đánh chị Nguyễn Thị Anh Thư, 32 tuổi, nhân viên thu mua công ty OT Motor Vina, bị chấn thương phải nhập viện điều trị nhiều ngày.

Liên quan sự việc, cơ quan công an đã trưng cầu giám định thương tích, lấy lời khai của những người liên quan để xác minh, xử phạt.

Trước đó sáng 28 Tháng Hai, trong lúc nói chuyện với ông Seon Chang Hwa tại công ty, chị Thư và ông ta xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, ông Seon Chang Hwa đã đấm vào mặt chị Thư ngã xuống đất. Chưa dừng lại, ông ta tiếp tục dùng chân đạp vào người, dùng tay túm tóc lôi đi khoảng 1 mét đến khi được mọi người can ngăn, tách ra.

Vụ hành hung khiến chị Thư bị chấn thương, phải vào bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Thành cấp cứu, trong lúc chị mới vừa hết thời hạn nghỉ thai sản, đang nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư điều trị tại bệnh viện. (Hình: A.B/Tuổi Trẻ)

Sự việc diễn ra ngay trước mắt của gần như toàn bộ nhân viên khối văn phòng và có camera giám sát ghi lại.

Sau khi sự việc được đăng trên mạng xã hội đã gây bất bình công luận, nhiều người đòi “xử lý nghiêm” ông quản lý người Nam Hàn theo đúng pháp luật.

“Tại cơ quan công an, ông Seon Chang Hwa thừa nhận đã hành hung chị Thư do khi làm việc xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được. Sau khi trưng cầu giám định thương tích, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền,” lãnh đạo Đồn Công An Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch cho biết. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT