Nữ kế toán xã ăn chặn tiền điện của người nghèo Quảng Ngãi

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Khi được hỏi số tiền hỗ trợ cho người nghèo và gia đình chính sách để trả tiền điện bị ăn chặn mang đi đâu, bà cán bộ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, nói “mượn” đỡ để đi chữa bệnh ung thư.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam ngày 23 Tháng Tư, ông Trần Trung Triết, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết công an huyện này đang làm rõ việc kế toán xã Ba Xa và một số cán bộ của xã này ăn chặn tiền hỗ trợ giá điện sinh hoạt của hàng trăm người nghèo và gia đình chính sách.

“Việc ‘ém’ tiền điện hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách là không thể chấp nhận. Huyện đã yêu cầu công an mở rộng điều tra không chỉ bộ phận kế toán mà cả cán bộ liên quan trong sự việc, làm rõ số tiền cán bộ xã Ba Xa đã chiếm đoạt của người dân để xử lý nghiêm theo pháp luật,” ông Triết cho biết.

Xác nhận với báo Zing ông Phạm Văn Tem, chủ tịch xã Ba Xa, cho biết bà Phạm Thị Giang, cán bộ kế toán của xã, đã “ém” không chi tiền hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách ở địa phương để trả tiền điện theo quy định của Bộ Tài Chính.

Ba Xa là xã có số dân nghèo chiếm tỷ lệ cao của huyện Ba Tơ. (Hình: Nhuận Oanh/Pháp Luật Việt Nam)

Thống kê của xã Ba Xa, theo quy định hằng tháng gia đình nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt tương đương 30 kWh (khoảng 46,000 đồng [$1.97]/nhà/tháng). Từ năm 2016 đến 2019, xã Ba Xa lập danh sách gần 3,100 người được thụ hưởng với tổng số tiền khoảng 2.4 tỷ đồng ($102,854). Đối chiếu số tiền bị ăn chặn trong hai năm khoảng 1 tỷ đồng ($42,742).

Theo ông Tem, nhiều lần lãnh đạo xã yêu cầu bà Giang trình ra chứng từ chi trả tiền điện nhưng bà này nói làm mất giấy tờ.

“Lập đoàn xác minh, chúng tôi mới biết nhiều người nghèo, gia đình chính sách chưa nhận hỗ trợ tiền điện. Sau đó, nhân viên kế toán cam kết chịu trách nhiệm trả lại tiền. Về số tiền điện hỗ trợ cho dân, bà Giang thừa nhận đã ‘mượn đỡ’ để vào Sài Gòn chữa bệnh ung thư,” ông Tem cho hay.

Ông Tem thừa nhận bản thân chưa sát sao trong việc quản lý, phân bổ nguồn ngân sách hỗ trợ người dân địa phương nên xảy ra việc ăn chặn tiền.

“Trong thời gian này tôi đang đi học lớp Trung Cấp Chính Trị, nên ký chứng từ giao cho bộ phận kế toán xã đi rút tiền về cấp phát cho người dân. Khi hỏi, kế toán nói đã rút tiền và chi trả xong. Trách nhiệm của chủ tịch là quản lý về văn bản, còn thu chi là do bộ phận kế toán, thủ quỹ phụ trách. Bản thân tôi quá tin tưởng vào cấp dưới nên mới xảy ra vụ việc này,” ông Tem phân bua với báo Tuổi Trẻ. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT