HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nữ vận động viên Thể Dục Dụng Cụ Phạm Như Phương nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, đồng thời tố cáo bị huấn luyện viên “ăn chặn” tiền thưởng mỗi khi đoạt được huy chương.
Theo báo Dân Trí, vận động viên Như Phương, 20 tuổi, là thành viên chủ chốt của đội tuyển nữ Thể Dục Dụng Cụ Việt Nam.

Về thành tích, vận động viên Như Phương đã giành huy chương vàng Olympic Trẻ 2018. Đến SEA Games 31 tại Việt Nam, cô giành hai huy chương bạc đồng đội và xà lệch; hai huy chương đồng cầu thăng bằng và tự do.
Đáng lưu ý, ngoài đơn xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam, cô còn tố cáo việc phải trích nộp tiền cho huấn luyện viên trực tiếp của mình là bà Nguyễn Thùy Dương ở Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia Hà Nội, với mức 10% khi đoạt huy chương; từ 30% đến 50% tiền thưởng nóng và đóng quỹ nằm ngoài quy định hằng tháng.
Báo Thanh Niên hôm 16 Tháng Giêng dẫn lời ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng Phòng Thể Thao Thành Tích I, Cục Thể Dục Thể Thao, cho biết cơ quan này đang phối hợp với Liên Đoàn Thể Dục Việt Nam và Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia Hà Nội – nơi cô Như Phương từng tập luyện – để kiểm tra và báo cáo sự việc cho lãnh đạo Cục Thể Dục Thể Thao trước ngày 17 Tháng Giêng tới.
Ông Vinh cũng cho biết thêm, việc tố cáo tiêu cực “ăn chặn” tiền thưởng của cô Như Phương xảy ra ở Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia Hà Nội. Còn ở cấp đội tuyển quốc gia, ông Bùi Trung Thiện, trưởng Bộ Môn Thể Dục, khẳng định “không bao giờ có sự việc như vậy.”
Giải thích về việc cô Như Phương bị gạch tên trong đội tuyển Việt Nam đợt tập trung đầu năm 2024, ông Thiện cho biết không triệu tập Như Phương lần này là do “vận động viên không lên tập luyện thì không thể nào cho tập trung được.”
“Việc kỷ luật Như Phương là trách nhiệm của đơn vị chủ quản Hà Nội,” ông Thiện né trách nhiệm.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô Như Phương quyết định làm đơn xin giải nghệ ở tuổi 20.
Trước sự việc của cô Như Phương, cuối năm ngoái thể thao Việt Nam cũng dính lùm xùm ăn chặn tiền cơm của đội tuyển Bóng Bàn Trẻ Quốc Gia (độ tuổi từ 13 đến 17).
Theo phản ảnh của nhiều vận động viên trong đội, các bữa ăn không tương xứng với số tiền bỏ ra, buộc họ phải mua bên ngoài hoặc nhờ gia đình gửi thêm đồ mới đủ sức tập luyện. Ngoài ra, nhiều người còn phải chuyển một phần tiền phụ cấp cho huấn luyện viên mà không rõ lý do.
Sau khi bị báo đài lên tiếng, Cục Thể Dục Thể Thao cho điều tra và sau đó bốn người liên quan bị kỷ luật khiển trách, trong đó có huấn luyện viên Bùi Xuân Hà được xác định là “có trách nhiệm lớn nhất” và bị cho thôi chức.

Sự việc của vận động viên Phạm Như Phương khiến công luận không giấu được sự ngỡ ngàng, phẫn nộ và mong cơ quan hữu trách điều tra, làm rõ ngọn ngành của vấn đề.
Phản ảnh trên báo Dân Trí, độc giả “JinSheng1990” bất bình viết: “Dưới vinh quang màu cờ sắc áo là bóc lột vận động viên có hệ thống, tinh vi và chuyên nghiệp.”
Trong khi đó, độc giả “Lâm Như Quỳnh” thẳng thắn: “Tôi là Lâm Như Quỳnh, từng là thành viên trong đội tuyển Thể Dục Dụng Cụ quốc gia giành được huy chương bạc nội dung đồng đội ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Cũng giống như chị Phương, tôi cũng từng phải nộp lại 10% tiền thưởng huy chương hoặc chia lại tiền thưởng nóng cho huấn luyện viên của mình.”
Độc giả “Ôn Thi Toán” kết: “Để các huấn luyện viên này huấn luyện nên không có huy chương cấp châu lục là đúng rồi, làm vận động viên nản chí nên toàn thua.” (Tr.N) [qd]

































































