BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Trung Quốc đồng thời tham dự hội nghị Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) hôm 25 Tháng Sáu, cùng ngày hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan của Mỹ vào thăm cảng Đà Nẵng.
Guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam đồng loạt loan tin về chuyến đi Trung Quốc của ông Phạm Minh Chính nói là nhằm tăng cường “độ tin cậy chính trị” và “tháo gỡ” các “tồn tại.”

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Phạm Minh Chính trong vai trò thủ tướng và đồng thời cũng từ bảy năm nay mới có chuyến thăm chính thức của một thủ tướng CSVN tới Trung Quốc.
Chuyến đi trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng lún sâu hơn vào lệ thuộc kinh tế Trung Quốc trong khi những tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn còn nguyên.
Khi ông Phạm Minh Chính và phái đoàn đặt chân tới Bắc Kinh chiều ngày 25 Tháng Sáu, tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời ông nói với phái đoàn đi đón rằng “tiếp tục cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước núi liền núi sông liền sông, khách quan không thể bỏ nhau và cần có trách nhiệm để làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn.”

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Minh Vũ qua cuộc phỏng vấn, để thúc đẩy tăng cường “độ tin cậy chính trị,” phái đoàn ông Phạm Minh Chính sẽ “tập trung tháo gỡ, có biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, các dự án hạ tầng lớn còn tồn tại giữa hai nước. Đồng thời “thúc đẩy việc tìm ra những giải pháp đối với những vấn đề còn khác biệt trong đó có vấn đề trên biển.”
Để chứng minh cho cái “độ tin cậy chính trị” ngày càng được cải thiện, báo chí nhà nước dẫn chứng một loạt những trao đổi cấp cao từ chuyến đi Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng cuối Tháng Mười năm ngoái đến những cuộc điện đàm, thư chúc Tết của lãnh đạo cấp cao hai bên. Bên cạnh đó, các con số thống kê trao đổi thương mại năm sau nhiều hơn năm trước dù tình hình kinh tế thế giới có ảnh hưởng.
Trước khi ông Phạm Minh Chính họp với Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường, Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Bùi Thanh Sơn đã đến gặp Ngoại Trưởng Trung Quốc Tần Cương.

Tân Hoa Xã tường thuật tin này nói rằng Trung Quốc coi mối quan hệ với Hà Nội là “ưu tiên” trong đường lối đối với các nước láng giềng. Còn ông Bùi Thanh Sơn được Tân Hoa Xã thuật lại lời là Việt Nam coi mối quan hệ với Trung Quốc là “ưu tiên hàng đầu”.
Chỉ một tháng trước, Bộ Ngoại Giao CSVN phản đối tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động cả tháng trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc Kinh không những không rút nó về mà còn cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao nói ngược lại là tàu của họ hoạt động bình thường trong vùng biển của Trung Quốc.
Không rõ phái đoàn ông Phạm Minh Chính làm được cái gì để gỡ cái “tồn tại” này hay các bản tin tuyên truyền ở Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền mỵ dân.

Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ các quan hệ đối ngoại của CSVN, đặc biệt quan hệ với Mỹ, mà người ta tin sẽ có những cách thay đổi sách lược.
Bởi vậy, cho đến nay, Hà Nội vẫn ỡm ờ trước những lời thúc giục của Washingtion muốn nâng mối quan hệ từ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược.” (TN) [kn]












































































































































