Cựu bí thư Hải Dương ‘ngã ngựa’ vì nhận hơn $170,000 của Việt Á

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại phiên tòa xử vụ Việt Á đang diễn ra ở Hà Nội, bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Hải Dương, thừa nhận chuyện mình được ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, “lót tay” tổng cộng $174,602.

Theo tường thuật của báo ZNews hôm 4 Tháng Giêng, khoản tiền nêu trên được bị cáo Thăng nhận nhiều lần. Lần đầu $100,000 vào dịp sau Tết Tân Sửu 2021, sau đó là thêm ba lần, tổng cộng 600 triệu đồng ($24,602) và $50,000. Lần cuối cùng nhận tiền là vào Tháng Mười Một, 2021.

Bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Hải Dương, tại phiên tòa xử vụ Việt Á đang diễn ra ở Hà Nội. (Hình: Thanh Niên)

Khi được Hội Đồng Xét Xử hỏi dùng số tiền nhận hối lộ vào việc gì, bị cáo Thăng cho biết mình “chi tiêu cá nhân,” nhưng không nói cụ thể.

Bị cáo Thăng đổ tội cho bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y Tế, khi nói: “Từ lời giới thiệu của cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long là người có chuyên môn nên bị cáo rất tin tưởng để cho Việt Á tham gia chống dịch tại Hải Dương.”

Sau khi “lót tay” khoản tiền nêu trên cho ông Thăng qua môi giới của CDC Hải Dương, ông Phan Quốc Việt nghiễm nhiên được xếp ngồi cạnh ông này trong các cuộc họp bàn về chống dịch COVID-19 tại văn phòng Tỉnh Ủy Hải Dương.

Cáo trạng vụ án quy kết tỉnh Hải Dương, dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Xuân Thăng, “là một trong những địa phương có sai phạm nghiêm trọng liên quan Việt Á.”

Trong vụ này, bị cáo Thăng bị quy trách nhiệm chỉ đạo ban hành nhiều văn bản có nội dung “giao CDC ký hợp đồng với Việt Á…”

Ông Phạm Xuân Thăng trên xe cảnh sát từ trại giam đến tòa. (Hình: Truyền Hình Bắc Giang)

Theo báo VietNamNet hồi trung tuần Tháng Tám năm ngoái, sau khi bị bắt, ông Phạm Xuân Thăng đã nhanh nhẩu nộp $100,000 “khắc phục hậu quả,” hòng được mức án nhẹ khi ra tòa.

Một bản tin của báo VNExpress hồi Tháng Hai, 2021, dẫn phát ngôn của ông Phạm Xuân Thăng khi còn tại vị ghế bí thư Hải Dương: “Các giải pháp [chống dịch] của chúng tôi được thực hiện quyết liệt, ngay từ đầu, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y Tế.”

Thời điểm đó, ông này nói thêm rằng ông chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp ở tỉnh Hải Dương “xét nghiệm cho toàn bộ người làm việc trong các nhà máy, phân xưởng, nếu âm tính mới cho đi làm.”

Chỉ thị đó sau này được hiểu là “bao tiêu” bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á trên diện rộng tại tỉnh Hải Dương. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT