BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận vào lúc 0 giờ ngày 13 Tháng Ba, 2020, giờ địa phương, đã cho phong tỏa hai con đường tại thành phố Phan Thiết nhằm cách ly khu phố vốn là nơi cư trú của nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Báo Tuổi Trẻ cho hay, việc phong tỏa và cách ly từ 0 giờ ngày 13 Tháng Ba đến 0 giờ ngày 3 Tháng Tư, nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19, khi thành phố Phan Thiết vừa có ít nhất 5 người nhiễm virus, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên đến 44 người.
Theo báo Tuổi Trẻ, cụ thể hai con đường phải thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19 gồm Hoàng Văn Thụ (đoạn từ số nhà 38 đến số nhà 48) và đường Ngô Sĩ Liên (đoạn từ số nhà 109 đến ngã ba giao nhau với đường Ngư Ông).
Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, “tại khu vực cách ly, các lực lượng gồm công an, quân sự, y tế… đã đồng loạt đứng chốt tại hai tuyến đường trên. Những barie, bảng cảnh báo cùng dựng lên.”
Tin cho hay khu vực bị cách ly hiện có 25 gia đình, với khoảng 130 người.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Huỳnh Chí Thiện, 50 tuổi, cho biết “người dân trong khu cách ly cho biết thường xuyên đi làm từ sáng đến tối. Nơi đây hàng ngày nhộn nhịp cảnh sinh hoạt của người dân, nhưng hai ngày qua đã vắng tanh.”
Ông Thiện nói: “Xưa giờ chưa có tình trạng như vậy, giờ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động buôn bán”.

Việc thành phố Phan Thiết cách ly khu phố này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Y Tế CSVN thông báo có thêm năm người nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận vào chiều Thứ Năm, 12 Tháng Ba, 2020.
Tin cho biết năm bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 40, 41, 42, 43 và 44 đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 là bà DTLT (51 tuổi), nữ doanh nhân tại Bình Thuận, thành viên đoàn doanh nhân nữ của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI).
Theo đó, bệnh nhân thứ 40 là bé gái 2 tuổi; bệnh nhân 41 là một ông 59 tuổi và bệnh nhân thứ 42 là một thanh niên 28 tuổi. Tất cả đều ở thành phố Phan Thiết và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 là bà DTLT.
Riêng bệnh nhân thứ 43 là một bà 47 tuổi ở thành phố Phan Thiết, bị lây từ bệnh nhân thứ 38, con dâu của bệnh nhân 34.
Bệnh nhân thứ 44 là một bé trai 13 tuổi, quê ở huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37, nhân viên của bà DTLT.
Như vậy, tính đến nay tỉnh Bình Thuận đã có 9 ca dương tính với COVID-19, đứng thứ 2 ở Việt Nam về số ca mắc bệnh, sau tỉnh Vĩnh Phúc. Tất cả các ca bệnh đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34.
Bệnh nhân thứ 34 được xác định mắc bệnh COVID-19 sau khi từ Mỹ về Việt Nam ngày 29 Tháng Hai (có quá cảnh Qatar). (KN)



























































