Hàng chục tấn heo bệnh ở Quảng Ngãi, Thanh Hóa sắp tuồn ra bán Tết

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Hai, Công An Tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bốn vụ án liên quan đến các hành vi thu gom, mua bán heo và sản phẩm từ heo nhiễm dịch tả Châu Phi, ngăn chặn nguồn thực phẩm bẩn sắp đưa ra thị trường Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Theo báo VnExpress, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can TTTD, 47 tuổi, ở xã Nghĩa Hành, do thu gom, mua 72 heo nặng 7.8 tấn mắc dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi chở vào tỉnh Gia Lai bán cho các cơ sở chế biến lạp xưởng, xúc xích.

Cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở giết mổ heo bệnh. (Hình: Trà Câu/VnExpress)

Tương tự, bị can PTTT, 55 tuổi, ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, cũng bị khởi tố vì giết mổ 806 kg heo nhiễm dịch tả heo Châu Phi để bán cho người dân.

Ngoài ra, bị can Khuyến, 51 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng, cũng bị khởi tố do giết mổ, buôn bán 239 kg thịt heo và 8 kg nội tạng heo nhiễm dịch.

Song, vụ lớn nhất xảy ra ở xã Long Phụng khi bị can Thanh, 55 tuổi, bị phát hiện mua bán, giết mổ, trữ đông gần 14 tấn heo bệnh, nhiễm dịch tả heo Châu Phi để đưa ra thị trường.

Theo Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Quảng Ngãi, năm 2025, dịch tả heo Châu Phi lan rộng tại hầu hết các xã trong tỉnh. Nhiều hộ chăn nuôi lo sợ thiệt hại nên bán tháo heo bệnh với giá rẻ. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người đã thu gom, vận chuyển, giết mổ heo nhiễm dịch để bán kiếm lời, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Dù toàn bộ số thịt không bảo đảm an toàn thực phẩm đã bị tiêu hủy, nhưng nguy cơ thịt bẩn tuồn ra thị trường vẫn tiềm ẩn, nhất là giai đoạn nhu cầu tăng cao trước Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Liên quan đến việc mua bán, vận chuyển heo bệnh dịch tả Châu Phi, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố năm bị can Nguyễn Thành Vinh, 38 tuổi, trú tại xã An Nông; Nguyễn Văn Long, 39 tuổi; Nguyễn Văn Ba, 33 tuổi, đều trú tại xã Thọ Bình; Lê Sỹ Viện, 56 tuổi, trú tại xã Thọ Long và Nguyễn Văn Lợi, 44 tuổi, trú tại xã Thọ Ngọc, đều tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo Tuổi Trẻ, do được người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, nhờ tìm mối bán heo bệnh dịch tả Châu Phi nên chiều 4 Tháng Giêng, bị can Nguyễn Thành Vinh gọi điện thoại cho bị can Nguyễn Văn Ba trao đổi sự việc.

Sau đó, bị can Ba đồng ý mua heo bệnh nên rủ hai anh trai là bị can Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi đi mua tổng cộng 81 con heo bệnh với giá 10 triệu đồng ($386).

Năm bị can ở Thanh Hóa gom heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi mang bán kiếm lời bị khởi tố. (Hình: Người Lao Động)

Mua xong số heo bệnh nêu trên, nhóm bị can trên đã bán lại cho bị can Lê Sỹ Viện với giá 22.8 triệu đồng ($880). Khi bị can Viện đang giết mổ số heo trên thì bị cơ quan hữu trách phát hiện.

Qua kiểm tra, bị can Viện đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ, ba con đang sơ chế, tám con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt heo thu giữ tại nhà bị can Viện là gần 1.2 tấn.

Chi Cục Thú Y Tỉnh Thanh Hóa đã giám định và có kết luận toàn bộ gần 1.2 tấn thịt heo thu giữ tại nhà bị can Lê Sỹ Viện đều dương tính với virus dịch tả Heo Châu Phi.

Sau các vụ thu gom, làm thịt heo bệnh bán ra thị trường bị phát hiện, người dân tại nhiều chợ truyền thống ở Việt Nam tỏ ra thận trọng hơn với thịt heo. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT