Wednesday, May 1, 2024

Phe cánh nội bộ CSVN gia tăng đấu đá trước đại hội đảng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Đơn thư tố cáo tăng trước thềm đại hội đảng bộ các cấp,” báo VNExpress nêu như vậy hôm Thứ Hai, 14 Tháng Chín.

Chỉ còn khoảng bốn tháng nữa sẽ đến kỳ đại hội đảng CSVN mỗi năm năm lại “diễn tuồng” một lần. Các phe cánh trong nội bộ đảng CSVN từ trên xuống dưới lại ra mặt tố cáo lẫn nhau, hất cẳng đối thủ. Báo VNExpress thuật theo báo cáo nói năm 2020, đơn thư tố cáo “tăng hơn 20% so với năm 2019, trong đó nhiều đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.”

Người dân Hà Nội nhìn núi rác tràn lan giữa thủ đô ngay bên những tòa cao ốc. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Nguồn tin trên dẫn “Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020” của Tổng Thanh Tra Chính Phủ Lê Minh Khái tại phiên họp Thường Vụ Quốc Hội chiều 14 Tháng Chín cho hay: “Số lượng khiếu nại giảm 5.8% số đơn và giảm 15.5% số vụ việc so với năm 2019. Còn tố cáo tăng 20.8% số đơn, nhưng giảm 0.8% số vụ việc.”

Không thấy nêu ra toàn bộ các con số cụ thể của những tỉ lệ phần trăm nhằm mục đích không cho dư luận biết số lượng đảng viên đấu đá với nhau và tố cáo nhau những gì. Tuy nhiên, bản tin hé lộ phần nào khi liệt kê cho thấy “một số địa phương có số đơn thư tố cáo tăng nhiều so với năm 2019 là Sài Gòn (tăng 139%, hơn 2,400 đơn), Tuyên Quang (468%, 670 đơn), Khánh Hòa (204%, 615 đơn).”

Bản tin dẫn báo cáo nhìn nhận một sự thật bao năm qua từng được dư luận bình luận nhiều về đấu đá tranh ăn của đám đảng viên đảng CSVN gia tăng mỗi khi có đại hội đảng: “…năm 2020 cả nước tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của đảng, cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tố cáo.”

Có cái ghế cao hơn thì quyền hành to hơn, cơ hội chấm mút cũng lớn hơn. Ngày 10 Tháng Bảy, 2020, báo VietNamNet thuật theo “Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng” cho biết: “Cấp ủy và Ủy Ban Kiểm Tra đảng CSVN các cấp đã thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng và 7,160 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ khỏi đảng.” Trong đó không thiếu những ông tướng và bộ trưởng, thứ trưởng.

Cuối Tháng Giêng vừa qua, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra những tiêu chuẩn để chọn lọc bốn cái ghế chóp bu trong đảng, vốn được gọi là “tứ trụ” của chế độ. Cái ghế cao nhất là tổng bí thư phải có “uy tín cao,” “đạo đức, trí tuệ,” “bản lĩnh chính trị,” “năng lực lãnh đạo,” “phải là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương; tham gia Bộ Chính Trị trọn một nhiệm kỳ trở lên.” Nhưng bên cạnh đó, lại còn mở một cánh cửa hông cho phe cánh lọt qua là “trường hợp đặc biệt do Ban Chấp Hành Trung Ương quyết định,” tức là quá tuổi nghỉ hưu 65 tuổi.

Những ngày gần đây, người ta thấy Bộ Chính Trị đảng CSVN cho ba “tay trùm” của Bộ Chính Trị là Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu các cuộc họp liên miên với các đảng bộ từ trung ương đến địa phương để “cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 Tháng Năm, 2019, của Bộ Chính Trị.”

Nhà báo David Hutt, chuyên viên nổi tiếng về các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á, trong một bài phân tích trên tạp chí The Diplomat cho rằng cuộc chạy đua tranh cái ghế tổng bí thư vào đại hội đảng đầu năm 2021 có vẻ chỉ gom vào ba tên vừa kể.

Ông Nguyễn Phú Trọng (thứ hai, trái), tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, đến dự họp Quốc Hội ngày 21 Tháng Mười, 2019, trong con mắt canh chừng của các cận vệ do sợ ông ngã vì trước đó bị đột quỵ nên đi đứng chưa vững. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Nhiều nhà phân tích cho rằng CSVN chưa sẵn sàng cho một người đàn bà nắm quyền lực tối cao nên bà Ngân (lại là người miền Nam) khó có thể trở thành tổng bí thư. Bà lại không có khả năng kỹ trị và thiếu kinh nghiệm quốc tế như Nguyễn Xuân Phúc nên nhiều lắm, được đẩy qua ghế chủ tịch nước hoặc giữ lại được cái ghế chủ tịch Quốc Hội.

Nguyễn Xuân Phúc thì vừa nhiều kinh nghiệm cầm quyền điều hành guồng máy cai trị, lại tạo được thanh thế qua vụ đối phó dịch COVID-19, nhưng lại là dân “Quảng.” Những nhiệm kỳ vừa qua, cái ghế tổng bí thư đều do những tên Bắc kỳ “có lý luận” và giáo điều cuồng tín nên Phúc muốn tranh ghế với Vượng (quê quán Thái Bình), phe cánh thân tín của Trọng, thì phải chuẩn bị vây cánh băng đảng thật dữ dằn mới hy vọng.

Cả Trần Quốc Vượng (67 tuổi), Nguyễn Xuân Phúc (65 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (66 tuổi) khi họp đại hội đảng CSVN, Tháng Giêng, 2021, thì đều quá tuổi nghỉ hưu. Muốn leo lên cái ghế tổng bí thư thì đều phải qua cửa ngách “trường hợp đặc biệt.” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT