Thursday, March 28, 2024

Phiên tòa Trầm Bê lộ ra những lỗ hổng chết người về ‘dòng tiền cho vay’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Phần xét hỏi ở phiên tòa đại án Phạm Công Danh-Trầm Bê đang lộ ra những lỗ hổng chết người về ‘dòng tiền cho vay,’ chắc hẳn phần tranh luận sẽ nảy lửa và gay cấn.”

Luật Sư Phạm Hoài Nam, một trong những người tranh tụng tại phiên tòa này, viết trên trang Facebook cá nhân như vậy, và viết thêm: “Đại án Phạm Công Danh-Trầm Bê sẽ là ‘cuộc chiến’ của nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo và luật sư bảo vệ cho các ngân hàng (BIDV, Sacombank, TP Bank) bên cạnh các cáo buộc của Viện Kiểm Sát.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, phiên tòa vụ Trầm Bê bắt đầu từ hôm 8 Tháng Giêng, quy tụ đến 70 luật sư tham dự. Tuy nhiên, đến ngày 23 Tháng Giêng, phiên tòa mới đến phần tranh luận, dự trù kéo dài khoảng 10 ngày.

Đến nay, Viện Kiểm Sát vẫn bảo lưu đề nghị thu hồi 6,000 tỷ đồng (hơn $264.1 triệu) của ba ngân hàng Sacombank, TP Bank và BIDV.

Báo Pháp Luật TP.HCM tường thuật phiên tòa hôm 27 Tháng Giêng: “Viện Kiểm Sát khẳng định không gây bất lợi cho bị cáo, đều nắm rõ hành vi của các bị cáo trong giai đoạn một, trên cơ sở các hành vi phạm tội của vụ án giai đoạn hai, Viện Kiểm Sát đã xem xét rõ tất cả các vấn đề. Từ đó, Viện Kiểm Sát bảo lưu quan điểm cáo buộc với các bị cáo vì hoàn toàn có cơ sở. Mức án đề nghị với Phạm Công Danh (cựu chủ tịch VNCB, tổng giám đốc Tập Đoàn Thiên Thanh) và Trầm Bê (cựu phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Sacombank) là thỏa đáng.”

Khoản tiền thiệt hại của vụ án là hơn 6,000 tỷ đồng được đề nghị thu hồi “vì đó là vật chứng vụ án.” Trước đó, đại diện các ngân hàng và những người liên quan đều không đồng ý với quan điểm của Viện Kiểm Sát về trách nhiệm dân sự của họ trong vụ án này.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sacombank “xin tòa giảm án cho bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang (cựu tổng giám đốc Sacombank) để các bị cáo nhanh được trở về đoàn tụ với gia đình với lý do vô tình vi phạm.”

Báo Người Lao Động cùng ngày cho hay, đại diện Viện Kiểm Sát yêu cầu Hội Đồng Xét Xử kiến nghị Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam “chấn chỉnh các luật sư tham gia phiên tòa vì không tôn trọng các cơ quan tố tụng.” Tuy vậy, bài báo không nói rõ tên các luật sư và biểu hiện nào cho thấy họ “không tôn trọng cơ quan tố tụng.”

Trước đó, báo Dân Trí tường thuật: “Trong phần tự bào chữa, ông Trầm Bê bật khóc và cho rằng chỉ mong muốn làm những điều có lợi cho xã hội, không muốn làm hại ai cả nên đề nghị xem xét giảm mức án mà Viện Kiểm Sát đã đề nghị.” Trong phiên tòa này, ông Trầm Bê đã bị đề nghị mức án 5-6 năm tù, ông Phạm Công Danh bị đề nghị 20 năm tù. (T.K.)

Mời độc giả xem bình luận “Tại sao Đinh La Thăng bị 13 năm tù, Trinh Xuân Thanh chung thân?”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT