Phú Quốc vắng du khách vì giá vé máy bay tăng gấp đôi

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhiều khách sạn ở Phú Quốc bỏ phụ thu nhưng lượng khách chưa đến 50%, hướng dẫn viên thiếu việc làm, vì giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng gấp đôi.

Báo VNExpress hôm 10 Tháng Tư dẫn lời ông Bùi Áng Văn, tổng quản lý Kim Hoa Resort, Phú Quốc, cho hay ba tuần trước kỳ nghỉ cuối Tháng Tư mà khách sạn trống khoảng 55% số phòng, trong khi một tháng trước lượng khách đặt đã lên tới 80%-85%. Sau đó, khách báo hủy dần.

Đa số du khách tới Phú Quốc bằng đường hàng không. (Hình: Ngọc Tài/VNExpress)

Vắng khách dịp lễ, ông Văn phải bỏ phụ thu tiền phòng và ăn uống hạ giá. Hiện mức giá một đêm tại cơ sở này khoảng 900,000 đồng/phòng, trong khi cùng kỳ các năm trước dịch, giá phòng thường khoảng 1.4 triệu đồng. Nếu khách không đến cũng “đành chịu.”

“Chẳng riêng tôi, ai ở Phú Quốc cũng đang mệt mỏi vì thiếu khách,” ông Văn nói.

Ông Tuấn Phan, quản lý truyền thông và tiếp thị của khách sạn Pullman Phú Quốc, cho biết khách sạn của mình còn “thảm” hơn khi công suất phòng tính đến hôm 7 Tháng Tư mới đạt 15%.

“Đây là tình trạng chung của các cơ sở lưu trú cao cấp. Do chi phí đi lại đắt, khách hàng cũng khó chấp nhận trả thêm nhiều tiền, dù đã không còn phụ thu dịp lễ,” ông Tuấn Phan nói.

Không riêng các cơ sở lưu trú vắng khách, hướng dẫn viên ở Phú Quốc cũng chịu cảnh “đói” việc làm. Ông Trương Công Tâm, chủ tịch Hiệp Hội Hướng Dẫn Viên Chuyên Nghiệp Phú Quốc, cho biết dịp lể cuối Tháng Tư hàng năm, kể cả hai năm dịch 2021 và 2022, Phú Quốc luôn “cháy” hướng dẫn viên. Các công ty lữ hành phải ký hợp đồng thuê hướng dẫn viên trước đó 1-2 tháng, nhưng nay chỉ khoảng 35% hướng dẫn viên có lịch đi tour.

Ông Văn cho hay đa số các trường hợp hủy đặt phòng vì giá vé máy bay cao, có thời điểm lên tới gần 10 triệu đồng/người cho chuyến khứ hồi từ Hà Nội.

Theo ghi nhận của VNExpress đầu Tháng Tư, vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Phú Quốc vào dịp nghỉ lễ đang dao động từ 6-10 triệu đồng; từ Sài Gòn khoảng 3.5-4 triệu đồng tùy theo hãng hàng không, thời gian bay và hạng vé.

“Không hiểu sao năm nay vé máy bay đi Phú Quốc còn đắt hơn đi Thái Lan, Singapore. Tôi cũng không biết chiến lược giá của các hãng hàng không thế nào,” ông Tuấn Phan thắc mắc.

“Tôi làm nghề này cả chục năm rồi nên hiểu vé chỉ 5-6 triệu khách đã than rồi. Đằng này còn tăng đến cả chục triệu đồng. Vé máy bay ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường khách Phú Quốc dịp lễ này,” ông Tâm nói thêm.

Bà Lê Thị Hải Châu, tổng thư ký Hội Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Phú Quốc (PITDA), nhận xét giá vé máy bay tăng khoảng gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước đối với các chặng chính như Hà Nội, Sài Gòn đã gần như ngay lập tức làm giảm thị phần và về lâu dài sẽ gây mất đà tăng trưởng du lịch Phú Quốc. Thực tế, từ Tết Âm Lịch đến nay, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đã có dấu hiệu chững lại.

“Phú Quốc là điểm đến phụ thuộc chính vào đường hàng không nhưng các đơn vị dịch vụ vận chuyển lại thiếu giải pháp hợp lý. Vấn đề này sẽ cản trở lớn đến chính sách du lịch nói chung của quốc gia,” bà Châu nói.

Bên cạnh vấn đề giá vé cao, bà Châu cũng chỉ ra sự hạn chế về đường bay trực tiếp giữa Phú Quốc và các thị trường quốc tế cũng khiến thành phố này vắng khách.

Du khách tại khu Nam Đảo, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. (Hình: Tr.N/Người Việt)

Năm 2019, thị trường Phú Quốc thường xuyên có các đoàn charter từ Nga, Đông Âu và các chuyến bay thẳng từ Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan và Nam Hàn. Song, hiện nay các chuyến bay này gần như chưa khai thác trở lại. Do vậy, thị trường Phú Quốc “không có may mắn phục hồi về thị phần quốc tế như các điểm đến khác.”

“Sau năm 2022 bùng nổ, ai cũng kỳ vọng về sự phát triển của du lịch Phú Quốc. Nhưng đến nay, kết quả không được như kỳ vọng cả về số lượng du khách, tỷ lệ lấp đầy, thị phần và cả doanh thu,” bà Châu nói. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT