QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Sạt lở núi trên tuyến đường độc đạo ở xã Hướng Phùng đã chia cắt hàng ngàn người dân, buộc giới hữu trách tỉnh Quảng Trị phải mượn đường qua đập thủy điện cho dân đi lại, Trong khi đó, hàng chục tấn rác thải và củi gỗ mục đã trôi dạt, tấp dày đặc bãi biển Nhật Lệ sau đợt mưa lớn do áp thấp nhiệt đới vừa qua.
Báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Chín dẫn lời ông Hồ Duy Tuấn, phó chủ tịch xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết sạt lở núi trên tuyến đường độc đạo Hướng Tân-Hướng Linh nối hai thôn Hướng Linh và Cóc ra trung tâm xã, đã khiến cho 400 gia đình với hơn 2,200 người bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

“Khối lượng đất đá lớn từ ta luy dương tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, dự kiến mất 3-5 ngày để thông đường. Trước mắt, xã phải mượn đường qua đập thủy điện để duy trì việc đi lại của người dân,” ông Tuấn cho biết.
Theo đó, người dân và xe vận tải nhỏ dưới 3.5 tấn được phép đi lại qua đập dâng thủy điện trong vòng 10 ngày kể từ hôm qua 14 Tháng Chín. Đây được xem là giải pháp tình thế nhằm duy trì kết nối giao thông, để tiện cho việc cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai trong lúc tuyến đường chính bị chia cắt.
Ngoài tuyến đường vào Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị chia cắt, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ bản Chênh Vênh lên đèo Sa Mù cũng gây khó khan cho xe cộ qua lại.
Trong khi đó, cùng ngày, Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp Phường Đồng Hới cho biết hiện có hàng chục tấn rác thải, củi gỗ mục đã trôi dạt, tấp dày đặc vào bãi biển Nhật Lệ sau đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua.
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận tại hiện trường cho biết, nhiều đoạn bờ biển kéo dài hơn 1km ở khu vực Nhật Lệ ngổn ngang cây gỗ, cành cây cùng các loại rác thải.

Nhiều vị trí dọc bãi cát, lượng lớn cành cây, thân gỗ xếp thành từng lớp dày. Xen lẫn củi gỗ là chai nhựa, hộp xốp, túi ni lông và nhiều loại rác sinh hoạt.
Theo lãnh đạo Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp Phường Đồng Hới, đến thời điểm hiện tại, rác vẫn tiếp tục dạt vào bờ biển theo từng đợt vì một số khu vực vẫn còn mưa.
Đây không phải là lần đầu bãi biển Nhật Lệ xảy ra tình trạng rác “đổ bộ.” Những năm trước, sau những đợt mưa lũ thì một lượng rác cực lớn từ thượng nguồn đều tấp vào biển này. Cơ quan hữu trách phải mất rất nhiều thời gian và kinh phí mới dọn hết. (Tr.N)












