HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc Hội CSVN hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một thông qua bản ngân sách năm 2025 được “đại biểu nhân dân” “nhất trí” với bản dự thảo.
“Đại biểu nhân dân” cũng là các đảng viên cấp cao CSVN được bầu bán theo kiểu cài cắm chỉ định “đảng cử dân bầu,” không phải người dân tự ứng cử độc lập và được quần chúng bỏ phiếu bầu trực tiếp. Họ đồng thời nắm giữ các chức vụ trong đảng và nhà nước từ trung ương xuống tới địa phương.

Tuy Quốc Hội CSVN được xưng tụng là “cơ quan quyền lực cao nhất nước” nhưng cơ chế này không làm luật mà chỉ giơ tay biểu quyết theo lệnh đảng. Cho nên, không ngạc nhiên khi tất cả các dự luật do các cơ quan của chế độ viết ra theo nhu cầu cai trị, được biểu quyết nhanh chóng với trò bấm nút “nhất trí.”
Theo bản tin “chinhphu.vn,” ngân sách nhà nước CSVN năm 2025, “Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2,548,958 tỷ đồng (khoảng gần $101 tỷ); mức bội chi ngân sách nhà nước là 471,500 tỷ đồng (khoảng 18.67 tỷ), tương đương 3.8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).” Trong khi đó, số thu ngân sách nhà nước qua các loại thuế phí chỉ dự trù được 1,966,839 tỷ đồng (khoảng $77.88 tỷ) căn cứ theo hối suất 25,254 đồng ăn 1 đô la Mỹ ngày 13 Tháng Mười Một, 2024.
Hiện chưa thấy Bộ Tài Chính CSVN công bố các con số chi tiết để thấy ngân sách kể trên được phân chia thế nào hầu nuôi guồng máy cồng kềnh một cổ hai tròng. Guồng máy nhà nước và guồng máy đảng song hành suốt một dọc từ trên xuống dưới. Bên nhà nước có cơ quan gì thì bên đảng có cơ quan tương đương.
Tuy nhiên, nếu có được công bố trên trang mạng của Bộ Tài Chính CSVN sau này, ngân sách của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An thường xuyên bị che đậy những con số thật, trong khi dân còng lưng nuôi guồng máy đảng mà người ta không bao giờ thấy nó xuất hiện trên bản liệt kê chi ngân sách.
Năm ngoái, ngày 10 Tháng Mười Một, 2023 (và chỉ được công bố chi tiết vào Tháng Mười Hai cùng năm), khi thông qua ngân sách của chế độ năm 2024, người ta thấy giáo dục chỉ được chi khoảng 8% trong khi Bộ Công An được chi tới 12% ngân sách. Ngân sách y tế và giao thông cũng bị giảm. Guồng máy công an ngày càng phình to hơn cho thấy chế độ lúc nào cũng sợ người dân nổi lên lật đổ.

Hai năm trước, Viện Nghiên Cứu Chính Sách ở Hà Nội nói rằng hàng năm, nhà cầm quyền trung ương bỏ ra khoảng 14,000 tỷ đồng để nuôi các tổ chức ngoại vi của đảng. Thật ra, từ năm 2016, tờ Tuổi Trẻ đã đề cập đến con số đó với lời lẽ kêu rên là cái “bầu sữa ngân sách” cứ phải nuôi cho một rừng những kẻ ăn không ngồi rồi ở các hội đoàn nhà nước “cho đến bao giờ?”
Theo thống kê trên tờ Tuổi Trẻ ngày 8 Tháng Bảy, 2016, CSVN có khoảng hơn 52,000 hội đoàn từ trung ương xuống tới các địa phương được nuôi sống toàn phần hay một phần từ ngân sách nhà nước. Tư nhân không được thành lập hội đoàn nằm ngoài cái hệ thống chỉ huy của đảng.
Ngân sách nhà nước CSVN năm 2023 trong mục chi có khoản “chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp là 92,007 tỷ đồng hay khoảng $4 tỷ. Dù vậy, người ta không biết đích xác những con số đó có phải là những con số thật hay chỉ là những con số không thật, mục đích đưa ra trong các bản báo cáo để tuyên truyền. (NTB) [kn]






















































































