HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc Hội Việt Nam xác nhận lịch “họp bất thường” vẫn diễn ra theo lịch trình từ ngày 15 đến 18 Tháng Giêng, trong lúc có lo ngại rằng sự kiện này bị hủy bỏ do có “tin buồn” về ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN.
Theo báo Người Lao Động hôm 13 Tháng Giêng, việc “họp bất thường” tại nghị trường là để xem xét, thông qua Dự Luật Đất Đai (sửa đổi), Dự Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (sửa đổi).

Ngoài ra là dự thảo “nghị quyết” về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các “chương trình mục tiêu quốc gia.”
Đáng lưu ý, không thấy lịch trình “họp bất thường” của Quốc Hội nhắc lại nội dung liên quan công tác nhân sự, mà báo Thanh Niên đăng hồi tuần trước: “Phê chuẩn kết quả bầu và việc cho thôi làm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”
Chi tiết này được cho là liên quan một số vụ bắt bớ cán bộ xảy ra gần đây.
Trong các vụ này, công luận chú ý đến vụ bắt ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, vào hôm 2 Tháng Giêng với cáo buộc nhận hối lộ 4.2 tỷ đồng ($171,393) trong dự án khu đô thị Sài Gòn-Đại Ninh.
Ngay sau đó, các báo ở Việt Nam loan tin ông Trần Đức Quận, bí thư kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng, và ông Đặng Trí Dũng, bí thư Thành Ủy Đà Lạt, “đi công tác Hà Nội chưa về.”
Vì lý do này mà cả hai lịch làm việc của Tỉnh Ủy Lâm Đồng và Thành Ủy Đà Lạt bị xáo trộn.
Do đến nay, cả hai ông Quận và Dũng vẫn chưa xuất hiện trở lại tại Đà Lạt, có tin cho rằng cả hai ông đã bị Bộ Công An bắt, với cáo buộc liên quan dự án nêu trên, nhưng chưa công bố.

Theo thông lệ của đảng, vào một, hai ngày trước mỗi “kỳ họp bất thường” của Quốc Hội, đảng đều tổ chức Hội Nghị Trung Ương bất thường để “thống nhất chỉ đạo đường lối cho Quốc Hội.”
Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, người ta không hề thấy Hội Nghị Trung Ương bất thường diễn ra.
Điều này càng khiến công luận thêm tin tưởng vào những tin đồn về bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng mà các báo ở Việt Nam đang cố che đậy. (N.H.K) [qd]





















































































































































