Friday, April 26, 2024

Rác chất thành núi, hôi thối khủng khiếp, ở Hội An

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Bị dân ngăn chặn, bãi rác lớn nhất tỉnh Quảng Nam tạm dừng hoạt động nên lượng rác thải ở thành phố Hội An càng ứ đọng, trong khi bãi rác Cẩm Hà của địa phương lại hết chỗ chứa từ Tháng Mười, 2018, khiến rác chất thành núi.

Nói với báo VNExpress ngày 11 Tháng Mười, 2019, đại diện Công Ty Cổ Phần Công Trình Công Cộng Hội An, cho biết hiện nay bãi rác Cẩm Hà, phường Cẩm Hà, thành phố Hội An, đang phải “gánh” hơn 70,000 tấn rác tồn đọng, bởi nơi tiếp nhận và xử lý rác Tam Xuân 2 ở huyện Núi Thành bị người dân chặn từ ngày 27 Tháng Bảy đến nay.

“Mỗi ngày Hội An thải ra khoảng 100 tấn rác nên lượng rác tồn đọng của hơn hai tháng qua là 7,300 tấn. Cùng với lượng rác cũ trước đây để lại nên bãi rác Cẩm Hà bị quá tải nghiêm trọng. Đến thời điểm này, bãi rác này ứ đọng hơn 70,000 tấn,” vị đại diện công ty nói.

Theo báo Tuổi Trẻ, rác chất thành núi, nhìn từ xa những núi rác cao hơn bờ tường bao quanh nhiều mét. Mùi hôi khủng khiếp phát ra từ bãi rác này, khiến người dân sinh sống ở xã Cẩm Hà phải chịu ô nhiễm nặng nề nhất.

Mỗi ngày bãi rác này ứ đọng khoảng 100 tấn. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Mỗi lần gió thổi thì dân cư xung quanh bị mùi hôi thối bay vào nhà tra tấn. Nước từ bãi rác chảy ra ngấm vào đất khiến nguồn nước ngầm vùng này cũng ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm gia đình trong khu vực xung quanh,” ông Nguyễn Diên, một người dân sống cách bãi rác Cẩm Hà 500 mét nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hội An, cho biết thành phố đã họp với các cơ quan hữu trách nhưng chưa có giải pháp nào xử lý dứt điểm tình trạng này.

“Trước đây, rác thải mang về được xử lý bằng cách đốt cháy nhưng sau đó, tỉnh Quảng Nam đồng ý cho Hội An xây dựng lò đốt rác với công suất 100 tấn một ngày. Tuy nhiên từ Tháng Năm, 2016, lò đốt rác vận hành nhưng chỉ đạt công suất 35 tấn/ngày nên không được tỉnh nghiệm thu. Đến Tháng Mười, 2018, thì ngừng hoạt động do thiết bị thường xuyên hư hỏng,” ông Sơn cho biết.

Trả lời báo chí Việt Nam về giải pháp lâu dài, ông Sơn chỉ nói chung chung: “Thành phố giao Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Hội An, tham mưu xây dựng đề án về xử lý rác thải trình Hội Đồng Nhân Dân tại kỳ họp gần nhất để xem xét, ban hành nghị quyết thực hiện.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT