Sài Gòn: Bắt chủ xưởng sản xuất hàng chục ngàn đôi dép Crocs giả

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Văn Thắng, 50 tuổi, giám đốc công ty Giày Dép Thắng Đạt, bị bắt với cáo buộc sản xuất hàng chục ngàn đôi dép giả thương hiệu Crocs của Mỹ, bán ra thị trường.

Theo báo VnExpress hôm 20 Tháng Sáu, cùng bị bắt trong vụ này là đồng phạm Lâm Thanh Vững, 35 tuổi, quản lý nhà xưởng.

Nghi can Nguyễn Văn Thắng (thứ nhì, từ trái) và đồng phạm lúc bị bắt. (Hình: Công An TP.HCM)

Hồi đầu tháng này, công an đột kích hai xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh của công ty Thắng Đạt đóng tại phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Sài Gòn.

Tại hiện trường, nhà chức trách tịch thu nhiều thiết bị, máy móc cùng 10,000 đôi dép Crocs giả.

Đường dây làm hàng giả do nghi can Thắng cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2024.

Nghi can Vững được giao quản lý, điều hành toàn bộ mảng sản xuất cùng 12 công nhân, chia làm nhiều công đoạn để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Một lượng lớn dép giả sau đó được bán ra thị trường, giúp nhóm nghi can thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la).

Công An TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan, cơ sở cung cấp nguyên liệu cũng như các đầu mối tiêu thụ dép Crocs giả.

Bên trong xưởng sản xuất dép Crocs giả. (Hình: Công An TP.HCM)

Trước vụ này, các đợt truy quét hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam được công luận ví như “bắt cóc bỏ dĩa” và chỉ diễn ra dưới áp lực của quốc tế.

Hồi cuối tháng trước, một bản tin của hãng Reuters cho hay, chính quyền Trump mở cuộc điều tra về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có khả năng dẫn đến việc áp thuế mới hoặc các biện pháp trừng phạt thương mại khác.

Vị trí địa lý của Việt Nam được Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR) xác định là “quốc gia ưu tiên giám sát” hồi cuối Tháng Tư, “do liên tục không giải quyết được những lo ngại lâu dài về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ,” thông cáo của cơ quan này viết.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết cuộc điều tra “là thủ tục được thực hiện theo luật pháp Hoa Kỳ” và các vấn đề sẽ được giải quyết thông qua tham vấn, đồng thời kêu gọi một “đánh giá khách quan và công bằng.”

Ông Jamieson Greer, trưởng USTR, được dẫn lời trong thông cáo rằng mặc dù Việt Nam đã có một số bước đi trong những năm gần đây để giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ, nhưng hành vi vi phạm “vẫn tiếp tục làm suy yếu vị thế cạnh tranh của các nhà đổi mới và sáng tạo của Hoa Kỳ.”

“Chúng ta cần thấy Hà Nội thực sự giải quyết những mối lo ngại lâu dài này, bao gồm một loạt các vấn đề thực thi sở hữu trí tuệ, một cách bền vững và ngăn chặn các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ trong tương lai,” ông Greer nói.

Ông Leif Schneider, người đứng đầu công ty luật quốc tế Luther tại Việt Nam, nhận định: “Khó khăn của Việt Nam luôn nằm ở khâu thực thi hơn là lập pháp. Việc thực thi hành chính vẫn chưa đồng đều, các hình phạt thường thiếu tính răn đe, và tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến tiếp tục vượt xa khả năng quản lý của nhà chức trách.” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT