SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn cho biết thành phố xuất hiện người nguy cơ dương tính COVID-19 từng dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia. Hiện có hai trường hợp dương tính lần 1, trong đó có một người liên quan đến bệnh nhân thứ 61 ở Ninh Thuận.
Chiều 19 Tháng Ba, trong cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn, cho biết hiện nơi này đang có hai ca nguy cơ dương tính với virus COVID-19. Đó là hai người đàn ông, một người dân tộc Chăm và một người quốc tịch Anh, phi công của hãng Vietnam Airlines.
Theo báo Người Lao Động, ông người Chăm đang ở phường 1, quận 8, từng dự một lễ hội ở Kualalunpur (Malaysia) với sự tham dự của 16,000 người. Người này đi cùng cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 61 ở Ninh Thuận.
Sau khi biết thông tin, ngày 17 Tháng Ba cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và sáng nay có kết quả ban đầu dương tính với virus COVID-19, hiện đang chờ xác định.
Sáng cùng ngày, Trung Tâm Y Tế quận 8 đã phun xịt, khử khuẩn khu vực nơi lưu trú của ông này, lập danh sách 27 gia đình sống xung quanh, một thánh đường với khoảng 280 người dự lễ, trong đó có 180 người ở địa phương, còn lại từ nơi khác tới.
Riêng ông người Anh là phi công của Vietnam Airlines, cư ngụ ở phường Thảo Điền, quận 2. Người này đi từ Anh đến Việt Nam hôm 8 Tháng Ba, có triệu chứng sốt, ho từ ngày 16 Tháng Ba và tự đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn khám. Giới hữu trách Sài Gòn đã làm việc với phi trường Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines để xác định hành trình của ông này.

Từ thông tin của giám đốc Sở Y Tế, báo Tuổi Trẻ đã tìm đến ông Nguyễn Văn Lượng, phó trưởng Ban Tôn Giáo Sài Gòn, để tìm hiểu thêm về việc những người Chăm tham dự lễ hội ở Kualalunpur, ông Lượng cho biết danh sách thống kê số người thường xuyên sinh hoạt ở các thánh đường Hồi Giáo tham gia sự kiện tôn giáo tại Malaysia chưa đầy đủ do những người này đi tự túc.
“Hiện nay những trường hợp đi từ nước ngoài về sẽ phải thực hiện kiểm tra y tế, cách ly theo quy định chung. Ngoài ra, Ban Tôn Giáo thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát sao những trường hợp có tham dự sự kiện tôn giáo để lập danh sách, sàng lọc và thông tin đến các thánh đường,” ông Lượng nói.
Theo báo VNExpress, tính đến 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 19 Tháng Ba, Sài Gòn đã có 12 người mắc COVID-19, 2,469 người đang cách ly tập trung tại các cơ sở của thành phố ở Củ Chi, Nhà Bè, bệnh viện Quận 7, trường Quân Sự Quân Khu quận 12, Sư Đoàn 317 ở Hóc Môn, ký túc xá trường Đại Học Quốc Gia Sài Gòn. Đây là lượng người cách ly tập trung cao nhất từ trước đến nay.
Ngoài ra còn có 497 người đang theo dõi tại cơ sở cách ly quận huyện, 615 trường hợp giám sát tại nhà. Hiện Sài Gòn “tiếp tục tổ chức cách ly người nhập cảnh, rà soát xác minh hành khách trên các chuyến bay có người nhiễm COVID-19. Khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến bệnh nhân để cách ly theo dõi.” (Tr.N)




























































































































