SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trương Anh Thư, 41 tuổi, một YouTuber ít người biết và không thuộc giới tranh đấu, bị kết án năm năm tù vì đăng tải bốn video clip bị cho là “tuyên truyền chống nhà nước.”
Theo báo VnExpress hôm 25 Tháng Sáu, bị cáo Thư sở hữu hai kênh YouTube thu hút tổng cộng khoảng 93,000 lượt view, với nhiều video clip đề cập đến lãnh tụ, đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam.

Bốn clip bị cho là vi phạm Luật An Ninh Mạng được nữ bị cáo đăng tải hồi Tháng Tư và Tháng Năm năm ngoái.
Bản tin không dám làm rõ chi tiết bị cáo Thư đăng tải những gì mà chỉ mô tả mơ hồ rằng bà này “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân…”
Bốn video clip do bị cáo Thư đăng tải bị kết luận “đưa thông tin sai sự thật” và “gây hoang mang trong nhân dân.”
Đáng lưu ý, vào thời điểm đăng tải các clip nêu trên, bị cáo Thư được xác nhận “bị rối loạn nhân cách, hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi” nhưng bà không được tòa xem đây là tình tiết giảm nhẹ.

Cũng với cáo buộc tương tự, hồi đầu Tháng Tư, theo trang tin VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam, bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn, 63 tuổi, ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, bị kết án tám năm rưỡi tù.
Bị cáo Tuấn là cha ruột bà Huỳnh Thục Vy, người từng đi tù về tội “xúc phạm quốc kỳ.”
Theo VOV, nhiều video clip trên trang cá nhân của bị cáo Tuấn bị cho là “chống đảng, nhà nước” nhưng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận của cộng đồng mạng.
Hình ảnh chụp tại phiên tòa diễn ra hôm 2 Tháng Tư cho thấy bị cáo Tuấn giữ vẻ mặt bình thản khi nghe phán quyết.
Thời điểm đó, bà Huỳnh Thục Vy đăng đàn trên mạng xã hội tố cáo việc gia đình không được dự khán phiên tòa dù đây không phải là phiên xử kín.
Trước khi bị bắt đi tù lần thứ nhì, bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn mãn án 10 năm tù về tội “tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.” (N.H.K) [dt]























































































































