Sài Gòn trả lại lư hương dưới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn vừa trả lại lư hương dưới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh, quận 1, vào lúc 12 giờ khuya 16 Tháng Ba, sau hơn ba năm bị cẩu đi nơi khác.

“Châu về hiệp phố dưới ánh trăng Rằm, sau bao ngày gian nan tranh luận, thuyết phục, sửa lỗi và sửa chữa,” facebooker Phúc Tiến, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, người có nhiều bài viết yêu cầu trả lại lư hương, bày tỏ trên trang facebook cá nhân.

Lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã được an vị lúc 0 giờ 30 rạng sáng 17 Tháng Ba. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trang Facebook “Phuc Tien Tran Huu” tường thuật kèm theo một tấm hình: “Ảnh chụp lúc 12 giờ sau khi chứng kiến lễ dâng hương, cúng kiến rất thành kính với sự hiện diện của Chủ Tịch UBND TP Phan Văn Mãi và nhiều viên chức khác cùng đại diện nhà thầu và các công nhân xây dựng.”

Cùng với facebooker Phúc Tiến, nhiều facebooker khác cũng nhanh chóng loan tin này trên trang cá nhân.

Sau đó, báo Tuổi Trẻ cũng có bài, cho biết, “khuya 16 rạng sáng 17 Tháng Ba, việc cung thỉnh lư hương về an vị dưới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh đã hoàn tất, chuẩn bị cho lễ khánh thành “Dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và công viên bến Bạch Đằng.”

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Kim Toản, giám đốc công ty Thường Nhật, đơn vị đồng hành cùng nhà cầm quyền thành phố trong việc tôn tạo công trường Mê Linh và một phần bến Bạch Đằng, cho biết “công trình này là một phần ký ức của người dân và mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của Sài Gòn.”

“Chúng tôi tỉ mỉ trong từng hạng mục, từ bồn hoa, bờ hồ, hệ thống đèn chiếu sáng, đá lót nền, công tác tu bổ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Tôi mong muốn sau khi cải tạo, trùng tu, công trình có thể tồn tại lâu dài, bền vững với thời gian,” ông Toản nói.

Nhang khói và lư hương dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo khuya 16 Tháng Ba, 2022. (Hình: Facebook Phuc Tien Tran Huu)

Trước đó hôm 25 Tháng Hai, đề cập về vụ trùng tu tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận 1, bản tin trên trang web của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) úp mở cho biết lư hương sẽ được hoàn trả: “Ghế đá, lối đi, ngay cả bệ để đặt lư hương sắp được dời về, toàn bộ đều làm bằng đá granite thay vì các vật liệu bê tông trước đây.”

Hồi đầu Tháng Hai vừa qua, báo Zing cho hay tượng Trần Hưng Đạo và khu vực công trường Mê Linh được sửa chữa, tôn tạo với tổng chi phí 32.5 tỷ đồng ($1.4 triệu).

Bản tin nói, tượng Trần Hưng Đạo cao 4 mét được trám vết nứt bê tông, vết nứt của lớp vữa trát bên ngoài, quét chống thấm và sơn bảo vệ tượng theo màu cũ…

Hồi Tháng Hai, 2019, dư luận tại Việt Nam đã phẫn nộ khi nhà cầm quyền thành phố cho dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo về đền thờ Đức Thánh Trần trên đường Võ Thị Sáu. Khi đó ông Nguyễn Thiện Nhân đang là bí thư thành ủy.

Thời điểm đó, dư luận cho rằng việc cẩu lư hương nhằm ngăn chặn người dân đến thắp hương và biểu tình vào dịp kỷ niệm “chống Trung Quốc Xâm Lược biên giới phía Bắc” hoặc ngày Trung Quốc cướp Hoàng Sa hay Gạc Ma (Trường Sa),…

Thời gian qua, một số bài đăng trên báo Người Đô Thị yêu cầu nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn trả lư hương lại chỗ cũ đã bị Ban Tuyên Giáo của đảng CSVN ra lệnh gỡ bài.

Lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo đã bị Thành Ủy đột ngột cho dời về đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo hồi Tháng Hai, 2019. (Hình: Người Lao Động)

Vụ trả lại lư hương dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo diễn ra chỉ sau ít ngày ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN đến Khánh Hòa hôm 13 Tháng Ba, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma sau 34 năm và chỉ đạo huyện đảo Trường Sa phải trở thành “trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.”

Ông Phạm Minh Chính cũng là nhân vật hiếm hoi trong các lãnh đạo chóp bu của CSVN dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, sự kiện có liên quan đến “Trung Quốc xâm lược.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT