HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một tấm ảnh đăng trên báo Công An Nhân Dân hôm 1 Tháng Ba cho thấy ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An Việt Nam, bắt tay ông Bruno Kahl, chủ tịch Cơ Quan Tình Báo Liên Bang Đức, trong một cuộc gặp tại Hà Nội.
Đáng lưu ý, ông Tô Lâm đại diện đảng và chính phủ tiếp và họp với ông Kahl trong lúc ông này được ghi nhận chỉ “chào xã giao” ông Phạm Minh Chính, thủ tướng.

Chuyến thăm Việt Nam của ông Kahl được mô tả là nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức “lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của mỗi bên trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.”
Bản tin của báo Công An Nhân Dân không đề cập chi tiết nội dung cuộc họp giữa ông Kahl và ông Tô Lâm, mà chỉ nói chung chung rằng họ bàn về “một số vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.”
Theo giới quan sát, việc ông Tô Lâm được cử tiếp người đứng đầu Cơ Quan Tình Báo Liên Bang Đức cho thấy nhiều khả năng phía Đức đã “xếp lại” phi vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC), tại Berlin, Đức, hồi Tháng Bảy, 2017, và đưa về Hà Nội.
Vụ bắt cóc “kiểu” thời Chiến Tranh Lạnh do ông Tô Lâm làm “đạo diễn,” từng gây khủng hoảng cho quan hệ song phương giữa Đức với Việt Nam.
Một năm sau sự kiện chấn động đó, một người đàn ông Việt Nam, được xác nhận tên là Long NH, bị tòa án ở Berlin kết tội tham gia âm mưu bắt cóc ông Thanh và bị kết án 46 tháng tù.
Đến cuối Tháng Giêng, một tòa án tại Berlin đưa ra phán quyết xử phạt bị cáo Lê Anh Tú, một người tham gia hỗ trợ trong vụ bắt cóc, năm năm tù, theo báo mạng NewsinGermany.com.
Bị cáo Lê Anh Tú, 26 tuổi vào thời điểm gây án, lái xe từ Prague, thủ đô Cộng Hòa Czech, sang Berlin tham gia vụ bắt cóc.
Tòa tin rằng bị cáo Tú là một nhân viên mật vụ chìm của Việt Nam có vai trò trong vụ tước đoạt quyền tự do của một người đang xin quyền tị nạn tại Đức.
Việt Nam truy nã ông Trịnh Xuân Thanh từ năm 2016 về tội kinh tế.
Việc buộc tội dường như mang động cơ chính trị đó là phe cải cách kinh tế, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, đã thua sau tại một đại hội 12 của đảng Cộng Sản; nhiều thành viên của nhóm cải cách sau đó đã bị thanh trừng.

Ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn sang Đức trong lúc đang bị quản thúc tại gia vào Tháng Tám, 2016. Tại Đức, ông Thanh nộp đơn xin tị nạn.
Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Thanh, nhưng vì yêu cầu dẫn độ không hợp pháp cũng như không được thẩm phán ký nên chính phủ Đức đã không tuân thủ.
“Chậm nhất là đến đầu Tháng Bảy, 2017, ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An Việt Nam, quyết định sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh,” Chánh Án Ralf Fischer cho biết.
Hồi Tháng Tám, 2018, báo Taz, một cơ quan truyền thông độc lập của Đức, lần đầu tiên đăng bài báo bằng tiếng Việt cập nhật vụ bắt cóc ông Thanh.
Điều đáng chú ý nhất là bài báo này nêu đích danh ông Tô Lâm là “thủ phạm vụ bắt cóc ông Thanh, với sự tiếp tay của bộ trưởng Nội Vụ Slovakia.” (N.H.K) [qd]






























































