Số ca COVID-19 ở Hà Nội tăng 7 lần, Sài Gòn xuất hiện biến chủng mới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hà Nội ghi nhận tuần qua thêm 493 ca COVID-19, tăng gấp bảy lần so với tuần trước đó và dự báo tiếp tục tăng, theo VNExpress hôm 17 Tháng Tư.

Theo đó, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 756 ca COVID-19. CDC Hà Nội lấy 10 mẫu bệnh phẩm tại sáu quận, huyện, thị xã, gồm Hoàng Mai, Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai, gửi bệnh viện Bạch Mai giải trình tự gene virus tìm biến chủng mới. Hiện, chưa có kết quả giải trình tự gene số mẫu này.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội tăng liên tục từ đầu Tháng Tư đến nay, song nhiều người xem thường không đeo khẩu trang. (Hình: Duy Hiệu/Zing)

CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình dịch, biến chủng mới của virus SARS‑CoV‑2 trên thế giới và trong nước “để kịp thời phòng, chống.” Dự báo, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là trong kỳ nghỉ lễ cuối Tháng Tư.

Giải thích cho số ca COVID-19 mới tăng trở lại, ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung Tâm Đáp Ứng Khẩn Cấp Sự Kiện Y Tế Công Cộng Việt Nam, cho rằng do miễn dịch của người sau chích vaccine hoặc từng nhiễm đã giảm. Ngoài ra, thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong khi “nhiều người lơ là không đeo khẩu trang nên lây nhiễm bệnh.”

Trong khi đó, hôm 14 Tháng Tư, Sài Gòn công bố đã phát hiện biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5. Đây là biến chủng “có đặc tính lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng.”

Như vậy, Hà Nội vẫn là nơi ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 “cao nhất trong hơn một tuần qua.” Số ca nhiễm ở thành phố này tăng, kéo theo Việt Nam tăng.

Sài Gòn công bố đã phát hiện biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Thống kê của Bộ Y Tế hôm 16 Tháng Tư cho thấy tuần qua, Việt Nam ghi nhận 2,653 ca mới, trung bình 380 ca/ngày. Riêng ba ngày gần đây, số ca nhiễm mới liên tiếp trên 700 ca/ngày. Các tuần trước đó, mỗi ngày chỉ thêm vài ca.

Số bệnh nhân nặng phải thở oxy cũng tăng lên 38 ca, nhiều hơn 28 ca so với báo cáo hôm 15 Tháng Tư. Trong số này, 36 trường hợp phải thở oxy qua mặt nạ, hai ca thở oxy cao tần (HFNC). Tuy nhiên đến nay, gần bốn tháng liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca chết do COVID-19. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT