HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay đã lên đến 2,005 người, trong đó 35 ca tử vong, theo thống kê mới nhất của cơ quan y tế đưa ra sáng sớm Thứ Hai, 8 Tháng Hai.
Theo các báo trong nước tường thuật, trong số này có hơn 1,115 là các trường hợp lây lan từ người này sang người khác, số còn lại là những người về từ nước ngoài. Tin tức cập nhật sáng 8 Tháng Hai cho hay, có thêm 24 ca mới được xác nhận dương tính. Trong đó có 4 ca mới nhất ở Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, 16 ca liên quan đến đợt dịch xuất hiện tại tỉnh Hải Dương ngày 27 Tháng Giêng vừa qua và 4 ca tại tỉnh Gia Lai.

Tờ Dân Trí thuật tin của Bộ Y Tế nói trong số những bệnh nhân dương tính những ngày gần đây, có 5 bệnh nhân đang bị đánh giá là trầm trọng với “một trường hợp tiên lượng rất nặng.” Đây là một bà cụ 79 tuổi từ Mỹ về Đà Nẵng, mang theo COVID-19.
“Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường túyp 2, tăng huyết áp.” Tờ Dân Trí kể. “Theo các chuyên gia bệnh nhân diễn biến nhanh, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 4 lần. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực thở máy qua nội khí quản, lọc máu, nằm yên dưới tác dụng an thần giãn cơ, phù nhẹ toàn thân, phổi đông đặc dày 2 đáy”.
Hơn một chục tỉnh, thành phố tại Việt Nam xuất hiện dịch COVID-19 trở lại vào dịp đảng CSVN tổ chức đại hội 13. Những khu vực có người nhiễm dịch đã bị phong tỏa và cư dân đều bị buộc xét nghiệm, truy tìm nguồn gốc lây lan.
Nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng hôm 5 Tháng Hai còn đòi dân phải có giấy xác nhận của xã phường cư trú, “nơi đi, nơi đến, nêu rõ lịch trình”. Tuy nhiên, hai hôm sau thì hủy bỏ lệnh này.

Khi thấy dịch quay trở lại với những trường hợp bị lây nhiễm chủng mới nguy hiểm hơn (virus SARS-CoV-2), nhà cầm quyền CSVN vội vã đặt mua thuốc chủng ngừa xuất xứ Anh Quốc của công ty AstraZeneca, nội trong quý đầu năm nay. Tin cho hay Việt Nam cũng từng điều đình với các nhà sản xuất thuốc chích ngừa dịch của cả Mỹ, Nga, Trung Quốc.
Theo tin tức, Việt Nam mua thuốc của AstraZeneca vì loại này có thể tích trữ được trong tủ lạnh ở nhiệt độ lạnh bình thường, dễ vận chuyển hơn, không phải giữ trong nhiệt độ cực thấp như các loại thuốc chủng ngừa của Mỹ và giá cũng rẻ hơn, thích hợp hơn cho một nước nghèo như Việt Nam.
Theo tin của tờ Tiền Phong, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương cho biết “các nhà khoa học của Viện đã lấy mẫu, xét nghiệm và giải tình tự gen virus SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, trong đó hầu hết là các ca nhập cảnh.” (TN) [kn]






















































































