Wednesday, May 15, 2024

Số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vọt lên 113 ca

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Số người nhiễm dịch COVID-19 tại Việt Nam tăng vọt lên 113 ca khi các chuyến bay đưa về nước hàng ngàn người từ các vùng quốc gia đang bị dịch hoành hành nghiêm trọng.

Bộ Y tế CSVN công bố tối Chủ Nhật (giờ Việt Nam) “tiếp tục thông báo thêm 7 ca COVID-19, đưa tổng số ca bệnh ghi nhận trong ngày lên 19 ca, con số cao nhất trong một ngày kể từ đầu mùa dịch. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 113 người mắc bệnh COVID-19.” Mới buổi sáng cùng ngày, Bộ Y tế Hà Nội thông báo số người bị nhiễm dịch là 99.

Trong số những người nhiễm bệnh, 84 là người Việt Nam và 29 người ngoai quốc. Khi thấy dịch bệnh gia tăng nhanh chóng tại Âu Châu và các nơi khác, cả số người chết, nên người Việt Nam các nơi vội vàng trở về nước để tránh dịch nhưng lại đã nhiễm dịch.

Những người mới được công bố kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đều từ ngoại quốc về Việt Nam trên các chuyến bay từ ngày 3 Tháng Ba đến 19 Tháng Ba. Trong số đó, theo tờ Tuổi Trẻ, ba ca mới nhất trở về từ Anh Quốc, hai ca từ Pháp và một ca từ Mỹ về phi trường Nội Bài, Hà Nội.

Trong một bản tin trước, một người đàn ông về nước từ ngày 3 Tháng Ba sau khi dự các lễ hội Hồi giáo ở Malaysia rồi bay về Sài Gòn. Ông không có dấu hiệu gì bị bệnh nhưng kết quả xét nghiệm công bố hôm 22 Tháng Ba cho thấy dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bốn trường hợp khác dương tính với SARS-COV-2 đều là hành khách trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines từ Anh về sân bay Cần Thơ sáng ngày 18 Tháng Ba. Khi nhập cảnh, họ đều chưa có triệu chứng bệnh và được đưa về khu cách ly tập trung của Đồng Tháp nhưng kết quả xét nghiệm lại dương tính.

Hai trường hợp nữa là hành khách trên chuyến bay từ Malaysia về Cần Thơ hôm 18 Tháng Ba. Khi nhập cảnh, họ cũng đều chưa có triệu chứng bệnh, được đưa về khu cách ly tập trung của Trà Vinh. Két quả xét nghiệm bệnh phẩm sau đó cho biết dương tính.

Bảng cập nhật người nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 22 Tháng Ba, 2020 với 113 ca. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nhà cầm quyền CSVN qua Bộ Giao Thông Vận Tải hôm Thứ Sáu vừa qua gửi “văn bản hỏa tốc” đòi hỏi các hãng hàng không thông báo đến hành khách, kể từ ngày 21 Tháng Ba, hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày, theo tờ Tuổi Trẻ.

Trong một cái lệnh khác, tờ Người Lao Động hôm Thứ Bảy nói “Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao Thông Vận Tải yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả các hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng như xe khách liên tỉnh, tàu hỏa.” Lý do được nêu ra là “nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh COVID-19.”

Hiện chưa thấy có trường hợp nào bị nhiễm COVID-19 thiệt mạng tại Việt Nam dù là du khách hay người Việt. Tuy nhiên, hai trường hợp có bệnh trạng diễn tiến nguy ngập đang được điều trị tại Hà Nội.

Một người là du khách Anh Quốc 69 tuổi và người kia là bà L.T.H., 64 tuổi, bác của những bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi.

Theo tờ Người Lao Động, bệnh nhân người Anh Quốc phải thở máy, lọc máu liên tục. Còn nữ bệnh nhân 64 tuổi “do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên từ ba ngày nay đã được can thiệp ECMO (kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể -tim phổi nhân tạo, là “vũ khí” cuối cùng cứu các ca bệnh nặng có tổn thương phổi).

Vẫn theo nguồn tin này, “Bộ Y Tế cũng đã thành lập Tổ Hội Chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn đối với các trường hợp ca bệnh nặng.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT