HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bản tin về “Sổ thông hành quyền lực nhất thế giới năm 2021” hôm 18 Tháng Sáu trên báo VNEconomy gây tò mò vì cố ý không đề cập đến thứ hạng của sổ thông hành Việt Nam, vốn thường “đội sổ” trong các bảng xếp hạng.
Theo công bố chỉ số Henley Passport Index 2021 trên trang web henleyglobal, các nước dẫn đầu bảng xếp hạng “Sổ thông hành quyền lực nhất thế giới năm 2021” lần lượt thuộc về Nhật, Singapore, Nam Hàn và Đức. Đội sổ là sổ thông hành Afghanistan, với hạng 110.

Trong danh sách này, sổ thông hành Việt Nam đứng gần cuối bảng, ở thứ hạng 88, đồng hạng với Cambodia. Những người mang sổ thông hành Việt Nam chỉ đi được 54 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực.
Còn nếu tính trong khu vực ASEAN, sổ thông hành Việt Nam hiện chỉ còn xếp cao hơn Lào (hạng 91) và Miến Điện (hạng 94).
Trước đây, các báo ở Việt Nam thường đưa tin lập lờ rằng Việt Nam nằm trong danh sách “Sổ thông hành quyền lực nhất thế giới” nhưng không nói rõ thứ hạng, hoặc đề cập về việc sổ thông hành Việt Nam vẫn còn xếp cao hơn các nước Châu Phi hoặc nước đang xảy ra chiến sự.
Một bản tin trên tờ Thanh Niên hồi Tháng Bảy, 2020, đặt câu hỏi: “Sổ thông hành Việt Nam tăng hạng trên thế giới: Có phải vì chống dịch tốt?”
Theo báo này, vị trí của sổ thông hành Việt Nam “đang có những dấu hiệu khả quan” trong bảng xếp hạng của Henley & Partners.
Hồi năm 2019, báo Tuổi Trẻ viết: “Nhiều đoàn cán bộ nhà nước thuộc các bộ, ngành, địa phương đi công tác tới các nước chưa ký hiệp định miễn thị thực như Đức, Phần Lan, Úc, Canada và một số quốc gia khác thuộc khối Schengen cũng gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục visa, có đoàn phải hủy chuyến công tác vì chưa xong thủ tục visa mặc dù hồ sơ nộp trước đó cả nửa tháng.”

Báo này cũng giải thích thứ hạng kém của sổ thông hành Việt Nam liên quan đến tình trạng người Việt vi phạm pháp luật ở nước sở tại và sử dụng giấy tờ không hợp lệ hoặc bị làm giả khi đi nước ngoài.
Liên quan sổ thông hành Việt Nam, hồi năm 2008, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, cựu tổng giám mục giáo phận Hà Nội, khiến công luận tranh cãi dữ dội sau khi một phát ngôn của ông bị đài Truyền Hình Việt Nam cắt ghép thay vì dẫn nguyên văn: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên.” (N.H.K) [qd]







