Thursday, April 25, 2024

Hà Nội: Xe container tông xe hơi dừng đèn đỏ, 3 người chết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công An quận Long Biên đã bắt giam và khởi tố Lê Thế Tuyển (32 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) hôm 5 Tháng Tám, do “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,” để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người chết.

Theo báo VNExpress, khai với công an tài xế Tuyển cho biết khoảng 1 giờ 15 rạng sáng 4 Tháng Tám, lái xe tải container xuất phát từ huyện An Dương, Hải Phòng.

Hơn hai tiếng sau, khi xe chạy đến ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Huỳnh Tấn Phát thuộc phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, do buồn ngủ nên xe của ông Tuyển đã tông vào đuôi xe hơi Kia Cerato do anh Tạ Quốc Túy (27 tuổi, trú tại Kim Bảng, Hà Nam) lái chở bốn người đang đi cùng chiều dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Cú tông khiến xe Kia Cerato bắn mạnh vào đuôi xe tải đầu kéo đang dừng phía trước, toàn bộ phần thân bên phải xe hơi bị biến dạng do đầu xe tải container của ông Tuyển đè lên.

Vụ tai nạn khiến ba người đàn ông ở quận Long Biên đang ngồi trong xe hơi gồm các anh Nguyễn Hoàng Dương (21 tuổi), Nguyễn Ánh Pháp (24 tuổi, chồng chị Nga) và Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi), chết tại chỗ. Riêng chị Đào Thị Nga (27 tuổi, phường Bồ Đề, quận Long Biên) bị thương nặng.

Theo tường thuật của báo Pháp Luật Việt Nam, một người bạn của anh Pháp khi được chị Nga báo tin cho hay đã chạy tới hiện trường thì hốt hoảng khi thấy chiếc xe hơi bẹp dúm, chị Nga bị văng ra khỏi xe, người phỏng nặng.

“Khi tôi đến Nga chỉ kịp nói ‘chồng em…’ rồi ngất lịm. Hiện Nga được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, gia đình vẫn chưa dám nói sự thật việc Pháp đã chết cho cô ấy biết do cô ấy vừa mới sinh con, ” người bạn này cho biết.

Chiếc xe hơi Kia Cerato bị tông biến dạng, bẹp dúm. (Hình: Đ.T/Zing)

Một người nhà của anh Pháp cho biết thêm, do sắp mở thêm cửa hàng quần áo, nhân lúc ngày rằm vợ chồng anh Pháp cùng bạn rủ nhau đi lễ chùa.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế Lê Thế Tuyển đã đến Công An quận Long Biên đầu thú. Tiến hành xét nghiệm máu, giới hữu trách xác định tài xế Tuyển “không có chất ma túy và nồng độ cồn trong người lúc lái xe.”

Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam kiểm tra dữ liệu hành trình của xe tải container, cho thấy trước khi xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 26 phút sáng 4 Tháng Tám, xe này chạy ở tốc độ 48 km/giờ trên đoạn đường cho phép chạy 60 km/giờ và giảm tốc độ xuống còn 36 km/giờ ở 10 giây sau đó. Chiếc xe còn hạn đăng kiểm đến Tháng Mười Một tới. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT