Thái Lan bắt giữ 9 ngư dân Việt Nam từng có tin mất tích

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một tàu với chín ngư dân thuộc tỉnh Quảng Nam từng có tin mất tích một tháng trước, hiện đang bị Thái Lan bắt giữ.

Một số báo tại Việt Nam đưa tin: “Tàu hành nghề câu mực số hiệu QNa-91039 TS do ông Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, làm chủ kiêm thuyền trưởng, được người nhà báo tin mất tích, không liên lạc được, hiện đang bị bắt giữ ở Thái Lan.”

Các ngư dân Việt Nam trên chiếc tàu bị Cảnh Sát Biển Thái Lan bắt giữ Tháng Tám, 2020. (Hình: Madaree Tohlala/AFP/Getty Images)

Theo báo Tuổi Trẻ, các nguồn tin trên cho biết: “Ông Hùng và tám thuyền viên trên tàu vẫn an toàn, Bộ Đội Biên Phòng tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Ngoại Giao can thiệp vào việc này.” Tàu bị mất liên lạc từ ngày 13 Tháng Ba. Trước đó, từng cập cảng tại Khánh Hòa và Kiên Giang.

Rất nhiều tàu đánh cá của Việt Nam bị các nước trong khu vực bắt giữ với cáo buộc khai thác thủy sản bất hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước họ. Liên Âu cũng áp lực với nhà cầm quyền CSVN, đe dọa cấm xuất cảng thủy sản tới Âu Châu nếu không chặn đứng nạn đánh bắt bất hợp pháp.

Vì vậy, nhà cầm quyền CSVN buộc phải ra lệnh cho ngư dân đánh cá xa bờ gắn máy định vị, theo dõi hành trình trên biển, từ đầu Tháng Bảy, 2019, với các tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên. Tàu có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp đặt trước ngày 1 Tháng Giêng, 2020, nếu hành nghề kéo lưới, câu cá ngừ. Những tàu khác có chiều dài từ 15 mét tới dưới 24 mét phải gắn máy định vị trước ngày 1 Tháng Tư, 2020.

Dù vậy, theo một số tin tức trên báo chí hồi năm ngoái, nhiều tàu khi đang trên biển khơi, đã tắt máy định vị để tránh bị theo dõi, kiểm soát. Đây là một trong những nguyên nhân chính để họ đi vào vùng biển của các nước khác rồi bị tàu Cảnh Sát Biển, tàu Tuần Duyên hay Hải Quân của ngoại quốc bắt giữ.

Tuần trước, báo chí Malaysia nói một tàu cá Việt Nam với năm ngư dân bị MMEA (Malaysia Maritime Enforcement Agency), cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia, bắt giữ khoảng 17 hải lý ngoài khơi đảo Pulau Mantanani, tỉnh Kota Belud, lúc 9 giờ sáng 14 Tháng Tư. Các ngư dân Việt Nam tuổi từ 17 đến 40. Malaysia nói rằng khu vực này hay có tàu đánh cá của Việt Nam tới khai thác bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 21 Tháng Giêng, tàu Tuần Duyên Malaysia đã bắt giữ hai tàu đánh cá của Việt Nam với 16 ngư dân.

Theo một số tài liệu tổng hợp, từ năm 2016 đến 2019, Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 748 tàu đánh cá của Việt Nam và giam giữ 7,203 ngư dân Việt. Từ năm 2020, Malaysia đưa ra luật lệ giám sát và trừng phạt khai thác thủy sản nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó với nạn đánh cá bất hợp pháp.

Cán bộ ngành thủy sản kiểm tra thiết bị giám sát hành trình khai thác trên tàu cá trước khi ra khơi, tại cảng cá Quy Nhơn, Bình Định. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Những năm gần đây, Indonesia không những bắt giữ tàu cá, bỏ tù ngư dân mà còn gài chất nổ rồi đánh chìm các tàu của ngư dân Việt Nam. Đầu Tháng Mười Một năm ngoái, báo Jakarta Post nói ít nhất có 31 tàu đánh cá nước ngoài bị Indonesia bắt giữ, trong đó có 21 tàu Việt Nam bị cáo buộc đánh cá lậu, nội trong Tháng Mười, 2020. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT