Wednesday, May 8, 2024

Tham nhũng tại Việt Nam gia tăng câu kết nhau, ‘ăn không chừa thứ gì’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức đảng viên cấp cao câu kết với nhau ăn hối lộ hay xà xẻo của công ngày càng quy mô và ăn “không chừa một thứ gì.”

Trong năm nay, nhiều đảng viên cấp cao từ trung ương tới địa phương câu kết với nhau, ăn hối lộ hay đục khoét công quỹ không hề suy giảm so với các năm trước, bất chấp những lời đe dọa của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, lập đi lập lại “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.”

Phan Quốc Việt (trái) và một sĩ quan Cục Quân Y CSVN khoe bộ “kit” xét nghiệm COVID-19. (Hình: chinhphu.vn)

Hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Hai, báo VNExpress liệt kê ra một số đảng viên cấp cao “thuộc diện Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quản lý” đã bị kỷ luật trong năm 2021, trong đó có một ủy viên Trung Ương Đảng, chin tướng lãnh đứng đầu Cảnh Sát Biển trong đó phần lớn đã bị tống giam và chờ ra tòa lãnh án tù.

Hiện cuộc điều tra đang tiến hành về vụ quan chức khắp nơi toa rập nhau mua bộ “kit” xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á với giá cắt cổ để chia nhau tiền “lại quả” 20% trong “phi vụ” 4,000 tỷ đồng (khoảng $180 triệu). Nếu cuộc điều tra được tiến hành nghiêm chỉnh và đến nơi đến chốn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” như ông Nguyễn Phú Trọng hô hoán, sẽ có rất nhiều giới chức cao cấp ở Bộ Y Tế, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Học Viện Quân Y và quan chức các tỉnh, thành cả nước khó thoát tội.

Mới chỉ có Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương và vài thuộc cấp của ông Tuyến bị bắt. Một số giới chức y tế ở một số địa phương cũng đã bị thẩm vấn, hầu hết đều chối tội không ăn hối lộ và việc mua “kít” xét nghiệm của Việt Á “đúng quy trình.”

Phan Quốc Việt đã chi trả hoa hồng cho các quan tham trên cả nước qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Nếu khai thác các tài liệu này có thể thấy đường đi của những đồng tiền bẩn.

Báo mạng VNExpress nêu vụ kỷ luật chín tướng lãnh đứng đầu lực lượng Cảnh Sát Biển, một việc chưa từng có trong lịch sử của lực lượng này hồi đầu Tháng Mười, và bắt giam ông Trần Văn Nam, bí thư Tỉnh Ủy Bình Dương, như những vụ tiêu biểu về chống tham nhũng quyết liệt năm 2021 của ông Nguyễn Phú Trọng. Một số đảng viên “cộm cán” khác cũng bị kỷ luật như bà cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Tướng Nguyễn Văn Sơn bị cách chức tư lệnh Cảnh Sát Biển CSVN. (Hình: Dân Việt)

Nếu kể về tham nhũng “không từ một thứ gì” năm 2021 thì có ở khắp nơi, mọi lãnh vực. Quan chức “thi hành án” ăn gỗ, quan chức một số tỉnh ăn đất, bệnh nhân tâm thần cũng bị các quan ăn không tha, quan chức giáo dục cũng đang bị điều tra, đủ cả.

Tại cuộc hội thảo khoa học về “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay” do Bộ Công An CSVN tổ chức ngày 30 Tháng Mười Một, Tướng Hoàng Anh Tuyên kể rằng: “10 tháng đầu năm, Bộ Công An cũng phát hiện 306 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ” nhiều hơn cùng thời kỳ này của năm ngoái 25.41%, trong khi xảy ra 3,939 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (ít hơn 40.08% năm ngoái).

Đầu Tháng Sáu vừa qua, VNExpress thuật lại báo cáo tại buổi hội thảo “Phòng chống tham nhũng, tiêu cực” cho thấy “5 năm qua, có trên 87,000 đảng viên bị xử lý kỷ luật.”

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng như một số lãnh đạo chóp bu CSVN vẫn đe dọa trị tội tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” nhưng quan chức đảng viên không mấy ai hoảng hốt. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT