Friday, May 17, 2024

Tham ô, hàng loạt lãnh đạo tổng công ty xe hơi VEAM bị khởi tố

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN đã  khởi tố, bắt giam thêm lãnh đạo Nhà Máy Ô Tô VEAM, thuộc tổng công ty VEAM để điều tra về tội “Tham ô tài sản.”

Theo báo Thanh Niên ngày 17 Tháng Giêng, 2020, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An (C03) đã khởi tố ra lệnh khám xét và bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Toàn, phó giám đốc, và bà Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ Nhà Máy Ô Tô VEAM, để điều tra về tội “Tham ô tài sản.” Ngoài ra công an còn mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản bất chính.

Nhà Máy Ô Tô VEAM có trụ sở ở thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là dự án của  Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam (tổng công ty VEAM), trực thuộc Bộ Công Thương.

Dự án này được khai triển từ năm 2004 với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 600 tỷ đồng ($25.83 triệu) bằng cách mua lại nhà máy cùng dây chuyền sản xuất từ Nam Hàn, có công suất thiết kế 30,000 xe vận tải và 3,000 xe đò/năm.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương hồi đầu năm 2019, tính đến cuối Tháng Mười Hai, 2018, tổng số vốn đầu tư từ tổng công ty VEAM chuyển cho dự án Nhà Máy Ô Tô VEAM lên đến gần 2,000 tỷ đồng ($86.12 triệu) và lỗ tăng 343 tỷ đồng ($14.76 triệu). Hàng tồn kho vào thời điểm này là 2,950 chiếc xe, gây thua lỗ nặng nề cho tổng công ty VEAM.

Bốn bị can tổng công ty VEAM bị khởi tố trước đó. (Hình: T.Phan/Pháp Luật TP.HCM)

Trước đó, liên quan đến hoạt động của tổng công ty VEAM, đầu Tháng Tám, 2019, C03 đã ra quyết định khởi tố hàng loạt cán bộ gồm Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị; Lâm Chí Quang, cựu tổng giám đốc tổng công ty VEAM; Vũ Từ Công, phó tổng giám đốc tổng công ty VEAM; Nguyễn Mạnh Chung, giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp (TAMAC) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Báo Zing dẫn kết luận thanh tra cho biết trong lúc điều hành tổng công ty VEAM, ông Trần Ngọc Hà “có nhiều sai phạm như mua quá nhiều linh kiện ngoài kế hoạch, bổ nhiệm cán bộ sai quy định.”

Về việc kinh doanh, ông Hà đã nhập cảng 1,500 bộ linh kiện xe hơi Changan, ký hợp đồng cầm cố giấy tờ giá do ngân hàng Sacombank phát hành để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho chi nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mekong Auto với số tiền hơn 136 tỷ đồng ($5.85 triệu) khi chưa được sự phê chuẩn của Hội Đồng Quản Trị tổng công ty VEAM.

Chưa hết, ông Hà cũng đã đồng ý để giám đốc Nhà Máy Ôtô VEAM mua 3,000 bộ linh kiện của TCG để lắp 3,000 xe Hyundai trong năm 2017, khi không hề có kế hoạch sản xuất kinh doanh số xe này. Điều này dẫn đến tồn kho đến 5,588 xe, gấp hơn hai lần kế hoạch. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT