Friday, April 26, 2024

Thanh Hóa: Bí thư xã tằng tịu với bà hiệu phó trong nhà nghỉ

THANH HÓA (NV) – Mặc dù cả hai đều đang có gia đình, song ông bí thư xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân đã cùng bà hiệu phó trường tiểu học xã này rủ nhau tằng tịu trong nhà nghỉ và bị bắt quả tang.

Lãnh đạo ủy ban huyện Thọ Xuân chiều ngày 30 Tháng Mười Một, xác nhận với truyền thông Việt Nam đang giải quyết vụ  ông Lê Văn Khâm (51 tuổi), bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch hội đồng xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, có vợ và hai con bị bắt quả tang đang “tằng tịu” trong nhà nghỉ cùng bà Nguyễn Thị Duyên, hiệu phó trường tiểu học Xuân Tân cũng đang có chồng và hai con.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27 Tháng Mười Một, khi ông Khâm và bà Duyên đang “hú hí” trong nhà nghỉ Xuân Mới, thì bất ngờ bị chồng bà Duyên ập vào bắt quả tang. Sau đó mời công an xã Xuân Tân đã lập biên bản xác nhận sự việc.

Để làm dịu dư luận, nói với báo Người Lao Động, một lãnh đạo huyện ủy Thọ Xuân cho biết, hiện ban kiểm tra huyện ủy đang làm việc với chính quyền địa phương, một vài ngày tới sẽ tiến hành kỷ luật ông Khâm.

“Đây là việc làm vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ. Quan điểm của huyện là xử phạt  nghiêm, dứt điểm chứ không xử đến nơi thì dân làm sao họ nghe,” vị lãnh đạo này nói thêm.

Về việc này, ông Khâm cũng đã thừa nhận. “Tôi đã làm tường trình báo cáo huyện ủy rồi, còn kết quả thế nào thì phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền,” ông Khâm nói.

Mời độc giả xem video: Chi 530 tỷ đồn làm đường, 7 năm chưa xong tại Kon Tum

Tin cho biết, cả ông Khâm và bà Duyên “là những cán bộ có năng lực đang giữ vị trí lãnh đạo tại địa phương” nên sự việc xảy ra khiến người dân rất bất bình. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT