Friday, April 26, 2024

Nghêu lại chết trắng đầm, người nuôi Thanh Hóa điêu đứng

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Ra bãi nuôi nghêu trên sông Yên ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, nhiều gia đình “khóc ròng” khi thấy nghêu nuôi sắp đến ngày thu hoạch bỗng nhiên chết trắng đầm.

Theo báo VNExpress, tình trạng nghêu (ngao) chết bất thường được ghi nhận từ những ngày đầu Tháng Ba tại nhiều đầm nuôi ở khu vực cửa sông Yên, đoạn giáp biển thuộc phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nghêu chết trắng đầm nuôi ở Hải Ninh “chưa rõ nguyên nhân.” (Hình: Lam Sơn/VNExpress)

Ông Vũ Hữu Hồng (ở thôn Đồng Minh, phường Hải Ninh) cho biết gia đình nuôi 1 hécta nghêu, dự kiến khoảng hai tháng nữa thu hoạch. Thế nhưng “mấy ngày nay nghêu bỗng chết hàng loạt như ngả rạ mà không rõ nguyên nhân tại sao.”

Tính cả tiền giống, giá trị số nghêu hiện tại, tiền thuê người làm sạch đầm vào đầu vụ…, gia đình ông Hồng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng ($13,000).

Bà Lê Thị Mai có đầm nuôi nghêu sát đầm của ông Hồng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo bà Mai, ước lượng số nghêu của gia đình đã chết đến khoảng từ 70% đến 80%. Bình thường nếu nghêu không chết thì gần 1 hécta đầm nghêu, bà Mai thu hoạch cả chục tấn nghêu thương phẩm vào cuối vụ.

“Nhưng nay, nghêu chết với tốc độ chóng mặt, xác nổi trắng bãi rồi,” bà Mai buồn rầu nói.

Trước tình trạng nghêu chết ngày càng lan rộng, nhiều gia đình nuôi nghêu đã huy động người ra thu hoạch những con còn sống, vớt vát phần nào tài sản đã đầu tư. Riêng ông Hồng, mỗi ngày ông cùng ba người trong gia đình thu gom chỉ được khoảng 10 kg nghêu sống.

“Dù nghêu còn nhỏ nhưng cũng phải lấy về chứ để dưới đầm sẽ chết sạch…,” ông Hồng cho biết.

Hiện nghêu thịt loại lớn nhất được bán cho thương lái thu mua tại đầm ở Hải Ninh có giá 16,000 đồng (69 cent)/kg, nếu thu hoạch nhỏ lẻ, đem bán ở chợ cũng chỉ được khoảng 20,000 đồng (86cent)/kg. Tuy nhiên, do nghêu chết bất thường và chưa đạt trọng lượng nên giá giảm đi khá nhiều.

Nói với báo VNExpress, ông Cao Văn Cường, giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thanh Hóa, cho biết phường Hải Ninh có khoảng 3.5 hécta nuôi nghêu. Tình trạng nghêu chết bất thường xuất hiện từ hôm 1 Tháng Ba đến nay, với tỷ lệ khoảng từ 20% đến 25%. Hiện sở đang phối hợp với thị xã Nghi Sơn thu gom nghêu chết đem đi tiêu hủy, tránh gây ô nhiễm bãi nuôi nghêu và môi trường xung quanh.

“Sở đã chỉ đạo các cơ quan hữu trách trong tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra thực trạng nghêu chết ở thị xã Nghi Sơn. Cán bộ nông nghiệp đã đến thu mẫu nước và mẫu nghêu đem đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân,” ông Cường cho biết.

Sở này cũng đưa ra khuyến cáo chung chung “các hộ nuôi có nghêu đạt kích cỡ thương phẩm khẩn trương thu hoạch sớm để giảm thiệt hại, vệ sinh bãi nghêu hàng ngày bằng bơm đẩy nước… Trước mắt, chính quyền yêu cầu các gia đình nên tạm dừng thả nuôi đợt mới chờ xử lý môi trường.”

Theo báo Lao Động, trước đó hồi đầu Tháng Tư, 2019, một diện tích lớn các bãi nuôi nghêu tại cửa biển thuộc xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cũng đã xảy ra tình trạng nghêu nuôi đang đến độ thu hoạch bỗng nhiên chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân.

Nhiều đầm lượng nghêu đã chết từ 70% đến 80%. (Hình: Lam Sơn/VNExpress)

Hàng trăm gia đình nuôi nghêu ở xã Hải Lộc chịu chung cảnh trắng tay. Nhà ít thì độ 1 hécta, nhiều thì từ 5 đến 7 hécta, tổng sản lượng nghêu chết lên đến hàng ngàn tấn, thiệt hại ước tính cả trăm tỷ đồng.

Theo các gia đình nuôi nghêu tại đây cho biết hầu hết để có vốn nuôi, họ phải vay tiền ngân hàng bằng cách thế chấp giấy tờ sở hữu nhà đất (sổ đỏ). Khi nghêu chết, coi như thất thu, ôm một đống nợ và chưa biết khi nào trả xong. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT