Friday, April 26, 2024

Thêm 15 ca COVID-19, bí thư Hải Dương nói ‘là điều bình thường’

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Hai, trang web Bộ Y Tế CSVN ghi nhận thêm 15 ca COVID-19, tất cả đều ở tỉnh Hải Dương và đã được cách ly tập trung trước đó. 14 ca trong số này là trường hợp F1, một ca còn lại sống trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

15 bệnh nhân nêu trên đang được chữa trị tại Bệnh Viện Dã Chiến Số 1 và Bệnh Viện Dã Chiến Số 2 ở tỉnh này.

Ông Phạm Xuân Thăng (phải), bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương tặng quà cho người khỏi bệnh COVID-19 hôm 21 Tháng Hai. (Hình: trang web Bộ Y Tế CSVN)

Cũng trong hôm 21 Tháng Hai, Bệnh Viện Dã Chiến Số 1 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Ông Phạm Xuân Thăng, bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương được ghi nhận xuất hiện tại lễ xuất viện của những người này.

Trước đó, báo VNExpress dẫn lời ông Thăng: “Tôi có nghe phản ánh về những lo ngại của người dân, thậm chí có người còn dùng từ nặng nề là ‘từng đoàn xe tháo chạy khỏi Hải Dương trước giờ cách ly xã hội.’ Nhưng nói như thế là không chuẩn xác, không hiểu tình hình ở Hải Dương.”

Vị lãnh đạo Tỉnh Ủy Hải Dương cho biết thêm: “Những ngày vừa qua, nhiều ca bệnh liên tiếp được phát hiện. Nếu chỉ nhìn vào số lượng, người dân sẽ lo ngại, nhưng nếu phân tích sẽ thấy đó là điều bình thường của dịch tễ học. Trong số các ca dương tính, có tới 249 ca dương tính là công nhân Công Ty Poyun (đã được cách ly, từ F1 trở thành F0), đều ở trong khu cách ly nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.”

Ông Phạm Xuân Thăng cũng được ghi nhận thanh minh trên tờ Tuổi Trẻ rằng tỉnh Hải Dương đã và đang “quyết liệt dập dịch” COVID-19 trong bối cảnh điều kiện, hoàn cảnh dịch tại địa phương này “khác xa so với Quảng Ninh cũng như Đà Nẵng trước đây.”

Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước cho hay, 30 tỉnh thành ở Việt Nam quyết định cho học sinh trở lại trường ngày 22 Tháng Hai thay vì 1 Tháng Ba như thông báo trước đó.

Tuy vậy, trong danh sách này không có các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… vẫn giữ lịch cho học sinh, sinh viên học online đến hết Tháng Hai.

90 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh Viện Dã Chiến Số 1 Hải Dương được công bố khỏi bệnh hôm 21 Tháng Hai. (Hình: Zing)

Theo báo Zing, từ ngày 27 Tháng Giêng đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 791 người nhiễm COVID-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (611 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2). (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT