HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN vừa công bố thêm 10 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng số người bị nhiễm bệnh lên 76 người, tính đến tối Thứ Tư, 18 Tháng Ba, 2020.
Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, chiều tối ngày 17 Tháng Ba, Viện Pasteur Nha Trang đã nhận được 17 mẫu xét nghiệm của những người đang bị cách ly tập trung tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận do tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 thứ 61, từ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến.
Sáng ngày 18 Tháng Ba, Viện Pasteur Nha Trang thông báo có một người cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là nam, 36 tuổi ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.
Bnh nhân thứ 67 này là người đi cùng bệnh nhân số 61 là ông B.T.T., 42 tuổi, ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Trước đó, hôm 27 Tháng Hai, người này cùng ông T. đi Malaysia và đến ngày 4 Tháng Ba, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ826 về phi trường Tân Sơn Nhất. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt Đới, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận.
Trong khi đó, báo VNExpress cho biết bệnh nhân thứ 68 là ông MY (41 tuổi, quốc tịch Mỹ) lấy vợ ở Đà Nẵng. Ngày 11 Tháng Hai, ông Y. từ Đà Nẵng đi du lịch qua nhiều nước như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan. Đến ngày 13 Tháng Ba, ông Y. đi chuyến bay SQ323 từ Hà Lan đến Singapore. Ngày hôm sau tiếp tục đi chuyến bay MI632 về phi trường Đà Nẵng.
Qua kiểm tra thân nhiệt bằng camera, ông Y. không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, qua xem xét kỹ khai báo y tế, nhận thấy “hành trình của người Mỹ này không rõ ràng,” nên Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Đà Nẵng đã cách ly tại bệnh viện 199 Bộ Công An để lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng 18 Tháng Ba, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang kết luận ông Y. dương tính với COVID-19.
Bệnh nhân thứ 69 là du khách người Đức , 30 tuổi, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông này nhập cảnh Nội Bài ngày 13 Tháng Ba, trên chuyến bay SU 290 và tham quan một số điểm tại Hà Nội.
Ngày 15 Tháng Ba, ông này thấy sốt nên đến một số cơ sở y tế, sau đó được chuyển vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Ngày hôm sau, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính với virus COVID-19.
Bệnh nhân thứ 70 là nam du học sinh Anh, 19 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16 Tháng Ba, trên chuyến bay TK164. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và bệnh nhân cho kết quả dương tính COVID-19. Hiện bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh cách ly và điều trị.
Theo báo Thanh Niên, bệnh nhân thứ 71 cũng là nữ du học sinh tại Anh, 19 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhập cảnh về Nội Bài chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 70 và hiện cũng đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.
Bệnh nhân thứ 72 là một cô gái 25 tuổi, quốc tịch Pháp, bạn gái của bệnh nhân thứ 60, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài hôm 9 Tháng Ba. Sau đó, cô này có đi du lịch tại một số điểm ở Hà Nội và Ninh Bình.
Ngày 15 Tháng Ba, cô quay trở lại Hà Nội và bị đưa đi cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh. Tại đây, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương sang điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả dương tính với COVID-19.
Bệnh nhân thứ 73 là một bé trai 11 tuổi, ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, về Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Ngày 13 Tháng Ba, em được Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung Tâm Y Tế huyện Thanh Miện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nghiệm. Ngày 17 Tháng Ba,nơi này thông báo kết quả dương tính với COVID-19.
Bệnh nhân thứ 74 là thanh niên 23 tuổi ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16 Tháng Ba. Sau khi xuống máy bay, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh và tiến hành sàng lọc lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương và cho kết quả dương tính
Còn bệnh nhân thứ 75 là một bà 40 tuổi ở quận 2, Sài Gòn. Ngày 4 Tháng Ba, bà này đi London (Anh) thăm người thân. Ngày 15 Tháng Ba, bà trở về Việt Nam trên chuyến bay VN50 của VietnamAirline.
Cũng như những người khác, khi nhập cảnh bà bị chuyển cách ly tập trung tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi và được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều ngày 18 Tháng Ba, Viện Pasteur Sài Gòn thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Khuya cùng ngày, Bộ Y Tế CSVN tiếp tục thông tin về ca nhiễm COVID-19 thứ 76 tại Việt Nam.
Theo đó, bệnh nhân là một ông 52 tuổi, quốc tịch Pháp, hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm 10 Tháng Ba.
Qua điều tra dịch tễ cho thấy trong vòng một tuần từ 10 đến 16 Tháng Ba, ông này đã đi qua bốn tỉnh, thành phố khác nhau từ Sài Gòn, Cần Thơ, Hội An và Huế. Sau khi đến Ninh Bình, ông bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, kết quả cho thấy dương tính với COVID-19. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).
Liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, theo báo An Ninh Thủ Đô chiều ngày 18 Tháng Ba, nói tại cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Hà Nội, ông Nguyễn Đức chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, nhận định thực tế hiện nay dịch bệnh “diễn biến phức tạp,” Việt Nam phải đối phó nguồn lây nhiễm từ rất nhiều nước, mỗi ngày có khoảng 600-800 người Việt ở ngoại quốc về Việt Nam. Cá biệt, có ngày lên tới 1,000 người.
Vì vậy “thời gian cao điểm của Hà Nội sẽ là từ nay đến 3 Tháng Tư, nên “Rất có khả năng từ ngày mai số ca nhiễm COVID – 19 ở Hà Nội sẽ tăng lên hai con số. Tôi đề nghị người dân không hoảng loạn, tập trung chăm sóc sức khỏe cho mình, người thân. Không có việc gì quan trọng không nên ra ngoài…,” ông Chung kêu gọi. (Tr.N)





























































































































