Saturday, April 20, 2024

Tịch thu hai tấn sụn gà, nội tạng bẩn trên đường đi tiêu thụ

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ xe tải chở khoảng một tấn sụn gân gà được nhập lậu từ Lào đang đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ. Còn tại Quảng Bình, Công An huyện Lệ Thủy cũng bắt giữ hơn một tấn nội tạng động vật.

Theo báo VOV – Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 2 Tháng Mười Hai, khi tuần tra khu vực Cửa Khẩu Quốc Tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, công an thị trấn Lao Bảo và công an huyện Hướng Hóa phát hiện một nhóm người đang bốc chuyển những thùng hàng lên xe tải tại cầu Ka Tăng.

Qua kiểm tra, công an thấy sáu thùng hàng trọng lượng khoảng một tấn được bọc bằng túi nylon, bên trong chứa sụn gân gà đang đổi màu, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Nguyễn Hoàng Quân (41 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cho biết chở thuê số hàng trên vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Ông Quân khai, số gân gà biến chất được cơ quan y tế xác nhận xếp loại “thực phẩm bẩn” không thể ăn phải tiêu hủy này được chở xe máy từ nước Lào qua Việt Nam bằng các đường mòn ở vùng biên giới. Các thương lái thu gom với giá cực rẻ rồi đưa sâu vào Việt Nam bán cho các nhà hàng, quán ăn.

Chiều cùng ngày, báo Dân Trí dẫn tin từ Công An huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết công an huyện vừa bắt giữ hơn một tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tại kho của ông Lê Văn Thuấn (42 tuổi, ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) gồm 677 kg gan heo, 321 kg da heo, 80 kg mật heo.

Tất cả số nội tạng và da heo nói trên đều không có đăng ký kiểm dịch, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT