Wednesday, April 24, 2024

Tiền dân đóng mua vaccine được chính phủ CSVN ‘gửi ngân hàng lấy lãi’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bản tin trên báo Chính Phủ khiến dân mạng bàn tán vì tiết lộ rằng hàng ngàn tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng, Chống COVID-19 đang “được gửi ngân hàng để lấy lãi” trong lúc chưa đặt mua vaccine, dù Việt Nam đang khan hiếm vaccine trầm trọng.

Quỹ Vaccine do chính phủ CSVN lập ra với mục tiêu kêu gọi người dân và doanh nghiệp đóng góp đến $400 triệu.

Tiền từ Quỹ Vaccine được gửi ngân hàng trong lúc chính phủ đi xin viện trợ vaccine từ các nước. Trong hình là 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Nhật trợ giúp được chuyển về Việt Nam. (Hình: Zing)

Tuy nhiên, báo Chính Phủ hôm 11 Tháng Sáu trong bài “Tiếp nhận ủng hộ 326,45 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19” dẫn lời ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Tài Chính, cho biết rằng “tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định.” Khi có yêu cầu chi được phê duyệt, “Bộ Tài Chính sẽ chỉ đạo tiến hành nhanh chóng các thủ tục xuất quỹ để chi kịp thời.”

Phát ngôn của ông Đức Phớc khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về chuyện ai sẽ được hưởng lãi từ khoản gửi ngân hàng nêu trên hoặc khoản tiền lãi sẽ được dùng vào mục đích gì.

Cũng trên báo Chính Phủ, vào ngày 15 Tháng Sáu, báo này có bài viết “Quản lý Quỹ Vaccine, ghi nhận mọi đóng góp ủng hộ và thực hiện giải ngân trong ngày” phỏng vấn ông Nguyễn Quang Vinh, phó tổng giám đốc Kho Bạc Nhà Nước (KBNN) kiêm giám đốc Ban Quản Lý Quỹ Vaccine Phòng, Chống COVID-19, nói: “Trong khoảng thời gian tiền trong quỹ tạm thời nhàn rỗi, KBNN cũng tiến hành đấu thầu để gửi tiền có kỳ hạn tại các NHTM [ngân hàng thương mại], lựa chọn ngân hàng có lãi suất cạnh tranh để đóng góp thêm cho sự tăng trưởng của quỹ.”

Facebooker Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “…Các ông lên đồng tập thể kêu gọi nhân dân khắp nơi đổ tiền về, ăn mày từ trong nước ra hải ngoại, trẻ không tha già cũng không thương ngửa tay lấy cả tiền mua sách vở của các em, lấy luôn cả tiền lo ma chay của các cụ, tưởng là các ông gấp lắm, cần lắm mới vội vàng xin, ai ngờ tiền gửi về mà lại nhàn rỗi nghĩa là sao các ông?”

Theo Facebooker này, nhà cầm quyền “xin tiền người dân với mục đích là ủng hộ mua vaccine” nhưng cuối cùng lại gọi đây là “tiền nhàn rỗi,” theo cách gọi ở Việt Nam là để chỉ số tiền chưa biết sử dụng mục đích gì.

Đoạn cuối bài trên báo Chính Phủ ghi “tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định.” (Hình: Chụp màn hình baochinhphu.vn)

Theo ghi nhận của báo Zing, đến nay “có hơn 1,700 tỷ đồng ($74 triệu) đã cam kết nhưng chưa chuyển vào Quỹ Vaccine.”

Báo Zing công khai tên một số doanh nghiệp “chưa chuyển hoặc mới chuyển một phần” vào quỹ như tập đoàn Viettel còn thiếu 444 tỷ đồng ($19.3 triệu), tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam chưa chuyển 200 tỷ đồng ($8.7 triệu), tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chưa chuyển 46 tỷ đồng ($2 triệu)… (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT