Friday, March 29, 2024

Tin lời ‘đại gia dỏm’ đi ăn nhậu, nhiều phụ nữ bị hiếp, cướp

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một băng cướp ở miền Tây giả danh “đại gia” chuyên “săn” các phụ nữ đeo nhiều vòng vàng, mời đi ăn uống rồi đưa vào khách sạn hãm hiếp, cướp sạch tài sản.

Ngày 25 Tháng Mười Một, Công An thành phố Cần Thơ bắt giữ các ông Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi) quê Vĩnh Long, Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi) quê Đồng Tháp, và Lương Phan Nhựt Huy (23 tuổi) quê An Giang để điều tra tội “Cướp tài sản và hiếp dâm.”

Theo báo VNExpress, băng cướp do ông Nguyên cầm đầu, thường đóng vai những người thành đạt, có nhiều tiền, đến các quán cà phê, karaoke sang trọng săn lùng chủ quán và các cô gái đi xe tay ga, đeo nhiều nữ trang, điện thoại đắt tiền.

Báo Thanh Niên cho hay, trong khoảng thời gian Tháng Mười và Tháng Mười Một vừa qua, ở Cần Thơ liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn sử dụng thuốc gây mê .

Nạn nhân là những phụ nữ tuổi từ 30 đến 45 sau khi được nhóm “đại gia” làm quen, rủ đi nhậu, hát karaoke, rồi lợi dụng lúc sơ hở bỏ thuốc gây mê vào nước ngọt, rượu bia cho uống. Khi bị ngấm thuốc, các “đại gia” này đưa họ vào nhà nghỉ, khách sạn để cưỡng hiếp, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Theo báo Tuổi Trẻ, sau thời gian theo dõi, tối 23 Tháng Mười Một, Công An thành phố Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Nguyên, Huy và Khanh.

Ba người này khai, trước khi gây án, thường phân công vai trò cụ thể: Nguyên được phân công mua thuốc mê tán nhuyễn bỏ vào túi, chuẩn bị công cụ cắt vàng khi nạn nhân mê; Huy là người giữ thuốc mê giao cho Khanh và tạo điều kiện cho Khanh bỏ thuốc mê; Khanh chủ động tìm và tiếp cận làm quen với các phụ nữ rồi báo cho Nguyên và Huy biết.

Chỉ trong hai tháng, ba “đại gia dỏm” đã thực hiện 10 vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê, trên địa bàn bảy tỉnh, thành gồm ba vụ ở Cần Thơ, hai vụ ở Bình Dương, và Sài Gòn, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp mỗi nơi một vụ. Trong đó chỉ riêng ba vụ thực hiện tại Cần Thơ, các nghi can đã cướp gần 200 triệu đồng (khoảng $8,800). (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT