SEOUL, Nam Hàn (NV) – Tổng thống Nam Hàn sẽ đến thăm Việt Nam ba ngày để cổ võ nâng cao quan hệ nhiều mặt, nhất là về kinh tế.
Hãng tin Yonhap cho hay ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, sẽ đi thăm nước Pháp từ ngày 19 đến 21 Tháng Sáu, rồi sau đó đến thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 24 Tháng Sáu. Tại cả hai nơi ông đều gặp các lãnh đạo của hai nước. Tháp tùng ông có một đoàn doanh nhân hùng hậu hơn 200 người.

Ông Yoon đến Pháp vào dịp giới doanh nhân Nam Hàn đang cổ võ cho kỹ nghệ nước họ vận động đứng đầu cuộc triển lãm công kỹ nghệ toàn cầu 2030 Expo dự trù sẽ được lựa chọn vào Tháng Mười Một và sẽ diễn ra tại Busan, Nam Hàn. Nhưng chuyến thăm viếng Việt Nam mang nhiều ý nghĩa địa chính trị hơn là thuần túy kinh tế.
Việt Nam quan hệ ngoại giao với cả hai nước Hàn. Nửa phía Bắc, Bắc Hàn là một nước Cộng Sản độc tài cuồng tín sắt máu nhất thế giới, xã hội khép kín dưới sự lãnh đạo cha truyền con nối dòng họ Kim từ thập niên 1950 đến nay. Dân Bắc Hàn đói khổ và bị tuyên truyền nhồi sọ trong khi nhà độc tài Kim Jong Un chỉ dồn nỗ lực sản xuất võ khí nguyên tử, hỏa tiễn tầm xa đe dọa Nam Hàn, Nhật, Mỹ.
Nửa phía Nam, Nam Hàn theo thể chế dân chủ đa nguyên. Năm 1975, kinh tế Nam Hàn chỉ tương đương với Việt Nam Công Hòa. Cho tới ngày nay, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt dù dưới thời lãnh tụ nào được bầu lên, họ hiện là một cường quốc của thế giới về tất cả mọi mặt, kinh tế, kỹ nghệ, quân sự.
Tuy vẫn có mối quan hệ “đồng chí anh em” với Bắc Hàn, đầu Tháng Mười Hai, 2022, Việt Nam lại ký hiệp định nâng cấp mối quan hệ với Nam Hàn lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện.” Dịp này, hai nước ký nhiều thỏa hiệp hợp tác song phương từ giáo dục đến an ninh, thương mại, kỹ nghệ, đặc biệt là hợp tác khai thác đất hiếm tức các loại kim loại cần thiết trong việc sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
Ngày 5 Tháng Mười Hai, 2022, Việt Nam ký thỏa hiệp “Đối tác chiến lược toàn diện” ở Hán Thành (Seoul), Bắc Hàn đón nhận tin này bằng cách bắn 130 phát đạn đại bác “chào mừng phẫn nộ” vào khu vực biển trái độn phía Đông và phía Tây chia đôi Nam-Bắc Hàn, theo hãng tin Yonhap.
Hà Nội mong muốn Seoul gia tăng đầu tư và thương mại mà nhờ bàn đạp đó, Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu theo chân Nam Hàn. Seoul thì muốn gia tăng hợp tác với các nước khu vực ASEAN mà Việt Nam là mắt xích chính yếu, nhằm giảm bớt sự lệ thuộc cả về đầu tư và thương mại với Trung Quốc.
Nam Hàn là một nước kỹ nghệ cao hàng đầu thế giới, muốn khai thác trữ lượng khổng lồ đất hiếm tại Việt Nam vốn được ước lượng nhiều thứ nhì thế giới chỉ sau Trung Quốc. Trữ lượng đất hiếm (Rare Earth) của Việt Nam ước lượng 22 triệu tấn, phần lớn tập trung trong vùng rừng núi tỉnh Lai Châu. Gọi chung là đất hiếm nhưng gồm nhiều kim loại hiếm, được sử dụng trong kỹ nghệ điện tử, xe hơi, ứng dụng quân sự, y khoa…
“Chúng tôi chia sẻ quan điểm là đang có những tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước về việc khai thác đất hiếm phong phú tại Việt Nam. Cho nên chúng tôi đã quyết định tìm các phương thức cụ thể để hợp tác trong lãnh vực này,” ông Yoon nói trong cuộc họp báo chung với ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó còn là chủ tịch nước Việt Nam trước khi bị ép “thôi chức” một tháng sau.

Theo các nguồn tin quốc tế, khi ông Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul ký hỏa hiệp “Đối tác chiến lược toàn diện,” nét chính yếu là hợp tác thương mại và vận động đầu tư công nghệ cao. Nhưng tin tức còn cho hay hai bên cũng thảo luận cả các vấn đề hợp tác công nghệ quốc phòng cũng như vấn đề an ninh khu vực, hàng hải. Tổng Thống Yoon nói rằng chính phủ của ông “tích cực hậu thuẫn để giúp Việt Nam tăng cường khả năng thực thi pháp luật hàng hải. Đồng thời khuếch trương hợp tác kỹ nghệ quốc phòng với Việt Nam.”
Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nam Hàn đã gia tăng 160 lần từ năm 1992 đến nay, riêng năm 2021 đã đạt hơn $80 tỷ.
Nam Hàn là nước có nhiều dự án đầu tư nhất tại Việt Nam từ điện tử đến sản xuất quần áo tổng cộng $80 tỷ, tính đến Tháng Chín, 2022. Khoảng 9,000 công ty Nam Hàn đầu tư sản xuất tại Việt Nam, gồm những đại công ty như Samsung, Hyundai, Daewoo, Lotte.
Nam Hàn đã viện trợ cho Việt Nam một số tàu nhỏ cho Cảnh Sát Biển và hai tàu chiến 1,500 tấn lớp Pohang thải loại, tân trang. Việt Nam chú ý đến máy bay chiến đấu KF-21 do Nam Hàn sản xuất mà tin tức nói Hà Nội có thể đặt mua nếu được kèm theo cả điều kiện chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Loại máy bay chiến đấu tân tiến này có nhiều bộ phận chính yếu của kỹ nghệ quốc phòng Mỹ, nhưng giá rẻ hơn nhiều so với F-35 của Mỹ. (TN) [qd]












































































































































