HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba tháng sau lần hoãn đầu tiên, hôm 25 Tháng Ba, Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội đã mở lại phiên phúc thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán,” liên quan bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, và 49 đồng phạm.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tất cả 50 bị cáo sau phiên sơ thẩm đều kháng cáo, trong đó ba anh em bị cáo Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga (phó tổng giám đốc công ty Chứng Khoán BOS) và Trịnh Thị Minh Huệ (cán bộ Ban Kế Toán tập đoàn FLC) cùng bị kết tội “thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” kháng cáo xin giảm án tù và miễn, giảm tiền bồi thường dân sự.

Tuy nhiên, khi Hội Đồng Xét Xử bắt đầu làm việc, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt do mắc bệnh “nguy kịch, nguy hiểm tính mạng.” Toàn bộ hồ sơ bệnh án của bị cáo Quyết đã được gửi kèm với đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm.
Theo thông báo từ chủ tọa Võ Hồng Sơn, bệnh viện 19-8 Bộ Công An có xác nhận bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng lúc mắc nhiều bệnh, đang điều trị bệnh lao ác tính, viêm dạ dày, suy thận cấp, phải thở máy, thở oxy và “nguy cơ tử vong cao.” Do đó ông Quyết không thể ra tòa.
Sau buổi trưa thảo luận, tòa quyết định hoãn phiên phúc thẩm tới Tháng Sáu, 2025, để gia đình bị cáo tiếp tục “khắc phục hậu quả.”
Trước đó, hồi Tháng Tám, 2024, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù. Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên 14 năm tù, và bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga lãnh tám năm tù.
Đáng chú ý, trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, thông tin từ luật sư cho biết anh em nhà ông Quyết đã nộp số tiền khá lớn để “khắc phục hậu quả.”
Tiền “khắc phục hậu quả” được xem như yếu tố “tình tiết giảm nhẹ” cho các bị cáo tại phiên tòa.
Theo đó, ở giai đoạn sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết được cơ quan tố tụng ghi nhận đã nộp hơn 254 tỷ đồng ($9.9 triệu) để “khắc phục hậu quả.” Sau phiên tòa sơ thẩm, vợ bị cáo Quyết đã nộp thêm hơn 200 tỷ đồng (gần $7.8 triệu) cho chồng.
Đến hôm 19 Tháng Mười Hai, 2024, vợ ông Quyết nộp tiếp 150 tỷ đồng ($5.8 triệu). Bên cạnh đó, trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được gia đình nộp 86 tỷ đồng ($3.35 triệu) và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế nộp hơn 254 tỷ đồng ($9.9 triệu). Như vậy, tổng số tiền anh em cựu chủ tịch FLC đã nộp tính đến nay là hơn 973 tỷ đồng ($37.9 triệu).
Theo báo VNExpress, bị cáo Quyết bị Bộ Công An cáo buộc chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng ($140.3 triệu) bằng chiêu tăng vốn điều lệ khống của công ty Xây Dựng Faros (ROS), công ty con của FLC.
Ngoài ra, cựu chủ tịch tập đoàn FLC còn bị cho là đã thao túng năm mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC và ART để thu lợi bất chính 723 tỷ đồng ($28.1triệu).

Đối với tội “thao túng thị trường chứng khoán,” bản án sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án “làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước; gây bức xúc trong nhân dân; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư…” Hậu quả vụ án khiến nhiều nhà đầu tư mất 684 tỷ đồng ($26.7 triệu).
“Các bị cáo sẽ phải đền bù 7,215 đồng (28 cent) cho mỗi cổ phiếu ROS bán cho bị hại, nhân với khối lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu,” bản án nêu.
Tính đến hôm 5 Tháng Chín, 2022, khi ROS bị hủy niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE), 63,075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 27,866 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Trong đơn gửi tòa, bị cáo Quyết đã đề đạt nguyện vọng sẽ huy động tiền từ người thân, bạn bè và xin được bán tài sản đang bị kê biên thì sẽ đủ tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. (Tr.N) [kn]















































































