Friday, March 29, 2024

Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam trên cáng cứu thương máy bay Vietnam Airline

BERLIN, Đức (NV) – Từ Moscow, Trịnh Xuân Thanh bị đưa về Việt Nam bằng cách nằm trên một chiếc cáng cứu thương trên một chuyến máy bay của hãng hàng không quốc doanh Vietnam Ailines

Hôm 15 Tháng Năm, 2017, phiên tòa thượng thẩm xử nghi phạm Nguyễn Hải Long với cáo buộc làm gián điệp và đồng lõa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tiếp diễn với lời khai của các nhân chứng. Bà Trần Dương Nga, vợ ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa khai về những gì bà biết liên quan đến vụ bắt cóc chồng bà.

Theo tường thuật trực tiếp phiên xử của nhà báo Lê Trung Khoa trên ‘thoibao.de,’ bà Nga khai rằng, theo những gì bà được biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa về Hà Nội trong khi nằm trên một chiếc cáng cứu thương trên một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Bà Nga cho biết, bà nghe qua các nguồn tin trong nước cho hay, chồng bà bị đưa về tới Việt Nam ngày 27 hay 28 Tháng Bảy 2017, tức trùng hợp với thời điểm sau khi ông Thanh đã được đưa từ thủ đô Bratislava, Slovakia, bằng một máy bay riêng của chính phủ nước này mà phái đoàn bộ trưởng Công An CSVN đã mượn, chở đến Moscow.

Có nhiều chi tiết bà khai liên quan đến vụ bắt cóc nhưng vì lo sợ cho chồng bà có thể gặp nguy hiểm khi còn đang trong nhà tù tại Việt Nam, luật sư của vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh đã yêu cầu cho bà Nga khai kín để tránh bị lộ trên mặt các báo.

Người ta không rõ ông Trịnh Xuân Thanh có thể đã bị đánh thuốc mê, cho nằm trên cáng cứu thương giả làm con bệnh để tình báo CSVN đưa ông ta trót lọt về Việt Nam hay không. Ít nhất, người ta thấy sắc diện của ông Trịnh Xuân Thanh rất phờ phạc, mệt mỏi khác hẳn một Trịnh Xuân Thanh tươi tỉnh, hồng hào qua những tấm hình ông ta thấy phổ biến trên blog Người Buôn Gió chỉ một hai tháng trước đó.

Nghi phạm Nguyễn Hải Long (che mặt) với cáo buộc làm gián điệp và đồng lõa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại tòa án Đức. (Hình: Getty Images)

Tại tòa, bà Trần Dương Nga cũng cho hay bà biết lý do tại sao ông chồng bà đã rút lại đơn kháng cáo bản án nhưng chưa thấy bà nói trong phiên xử hôm 15 Tháng Năm.

Theo báo chí của đảng Cộng Sản tại Việt Nam, trong phiên xử phúc thẩm ngày 7 Tháng Năm, 2018, chủ tọa phiên tòa cho biết ngày 2 Tháng Năm, ông Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của 2 vụ án (vụ PVC và vụ PVP Land) với lý do “rút kháng cáo do gặp vấn đề sức khỏe,” một lý do khá lạ lùng.

Ông Thanh bị kết án sơ thẩm hồi Tháng Giêng, 2018, xử tù chung thân với 2 tội cố ý làm trái và tham ô tài sản. Còn Trịnh Hùng Cường (con trai Trịnh Xuân Thanh) cũng rút đơn đòi trả lại biệt thự và xe hơi.

Những phiên xử kế tiếp có thể người ta được nghe thêm nhiều nhân chứng nữa để thấy rõ đường đi nước bước của Công an CSVN lập mưu kế đến Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại công viên Tiergaten ra sao.

Hệ thống báo đài CSVN đương nhiên lờ hẳn vụ tòa thượng thẩm Đức đang xử vụ tình báo Việt Cộng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tờ Thời Báo, của người Việt ở Đức, theo dõi trực tiếp phiên xử Nguyễn Hải Long và đưa tin nhanh chóng đến độc giả, trang mạng ‘thoibao.de’ của họ đã bị quân gian đánh sập từ mấy ngày nay. Thủ phạm không ai khác là “kẻ xấu” không muốn vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị phơi bày ra ánh sáng cho dư luận khắp nơi được biết.

Chính Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm và hai tướng phụ tá của ông ta trong Tổng Cục An Ninh, Tình Báo đã đích thân thực hiện kế hoạch theo dõi và lập kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngày 23 Tháng Bảy, 2017, tại công viên Tiergarten khi ông ta đến đó gặp “bạn gái” từ Việt Nam sang nhưng không hề biết là đã bị tình báo CSVN gài bẫy. (TN)

Núi ở Lâm Đồng bị đổi tên thành núi ở bên Trung Quốc

MỚI CẬP NHẬT